Hà Nội kiến nghị được sử dụng đất các cơ quan sau khi di dời để xây dựng công trình hạ tầng xã hội

NDĐT- Ngày 30-9, đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP Hà Nội đã chủ trì buổi làm việc của Đoàn ĐBQH TP Hà Nội với Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ TP Hà Nội trước kỳ họp thứ tư, Quốc hội khoá XIV.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Doãn Toản đã trình bày Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội chín tháng qua và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm ba tháng cuối năm 2017; việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch xây dựng đô thị và quản lý quy hoạch xây dựng đô thị từ năm 2011 đến năm 2016 trên địa bàn. Đoàn ĐBQH thành phố cũng đã nghe báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri; các báo cáo của Toà án Nhân dân thành phố và Viện Kiểm sát nhân dân thành phố.

UBND thành phố nêu năm nhóm đề xuất, kiến nghị với Quốc hội tại kỳ họp lần này. Trong đó, thành phố kiến nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành nghiên cứu báo cáo Quốc hội bổ sung sáu nội dung của Luật Thủ đô. Thành phố kiến nghị cho phép được chủ động lựa chọn nhà đầu tư ngay từ khâu lập quy hoạch chi tiết các đô thị vệ tinh; được phê duyệt chủ trương đầu tư đối với các dự án đầu tư công nhóm A sử dụng vốn ngân sách thành phố. Ngoài ra, UBND thành phố kiến nghị quỹ đất sau khi di dời các cơ quan trung ương, đơn vị sự nghiệp công lập được giao cho thành phố quản lý, sử dụng và ưu tiên để xây dựng, phát triển các công trình công cộng, công trình hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật; không được sử dụng để xây dựng chung cư cao tầng không phù hợp với quy hoạch. Thành phố cũng kiến nghị cho phép thực hiện hình thức thu tiền tương đương 25% diện tích đất hoặc diện tích nhà của các dự án nhà ở thương mại, khu đô thị mới trên địa bàn (theo quy định tại Khoản 4, Điều 16, Luật Thủ đô) để phát triển các khu nhà ở xã hội tập trung.

Bên cạnh đó, UBND thành phố đề xuất bổ sung hai tiêu chí để đưa chung cư cũ vào kế hoạch cải tạo, xây dựng mới gồm: Chung cư cũ đã hết niên hạn sử dụng theo quy định của pháp luật về xây dựng (theo cấp công trình) và chung cư cũ có hạ tầng quá tải, không đáp ứng về điều kiện vệ sinh môi trường, ảnh hưởng đến sức khoẻ của người dân. Thành phố kiến nghị Quốc hội chỉ đạo Chính phủ ban hành quy định, các cơ chế, chính sách đầu tư, bồi thường, giải phóng mặt bằng để thu hồi đất và triển khai dự án hai bên tuyến đường theo quy hoạch được duyệt; không tiến hành sáp nhập các sở: Quy hoạch - Kiến trúc, Xây dựng, Giao thông vận tải.

Các đại biểu Quốc hội đã thẳng thắn trao đổi, đề nghị các cơ quan thành phố cung cấp thông tin, làm rõ 17 vấn đề đang được cử tri và dư luận quan tâm. Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung đã báo cáo làm rõ, giải đáp cụ thể từng vấn đề.

Kết luận cuộc làm việc, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Hoàng Trung Hải nhấn mạnh, qua buổi làm việc, các đại biểu Quốc hội thành phố đã nắm bắt được tình hình, tâm tư, nguyện vọng của các cử tri để chuẩn bị cho kỳ họp thứ tư Quốc hội khoá XIV. Đồng chí đề nghị, từ nay đến khi bế mạc kỳ họp, các cơ quan thành phố và Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố thường xuyên trao đổi, nắm bắt tình hình, cung cấp thông tin để báo cáo Quốc hội kịp thời, chính xác các vấn đề liên quan đến TP Hà Nội.

VIỆT ANH

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/kinhte/thoi_su/item/34254202-ha-noi-kien-nghi-duoc-su-dung-dat-cac-co-quan-sau-khi-di-doi-de-xay-dung-cong-trinh-ha-tang-xa-hoi.html