Hà Nội: La liệt công trình xây lấn chiếm đất hành lang sông Nhuệ

Hàng loạt công trình đổ bê tông kiên cố, xây dựng tạm bợ xâm hại nghiêm trọng trên hành lang sông Nhuệ ở phường Phú Diễn (Hà Nội).

Theo thông tin phản ánh, thời gian qua, dọc ngõ 68 đường Phú Diễn và Phan Bá Vành thuộc phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội xuất hiện tình trạng hàng loạt công trình đổ bê tông kiên cố, xây dựng trên hành lang sông Nhuệ.

Theo thông tin phản ánh, thời gian qua, dọc ngõ 68 đường Phú Diễn và Phan Bá Vành thuộc phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội xuất hiện tình trạng hàng loạt công trình đổ bê tông kiên cố, xây dựng trên hành lang sông Nhuệ.

Nhìn từ trên cao có thể thấy rõ, một đoạn cuối ngõ 68 đường Phú Diễn có nhiều công trình tạm bợ cấp 4, hoặc xây kiên cố 2 tầng đua nhau “mọc” bên bờ sông Nhuệ bất chấp quy định.

Hành lang bờ sông Nhuệ chạy dọc theo ngõ 68 đường Phú Diễn, có nhiều công trình đã xây dựng, cơi nới, lấn chiếm hành lang sông.

Theo quan sát, một số hộ vốn có nhà, đất bám theo bờ sông Nhuệ ở ngõ 68 đường Phú Diễn đã cho tiến hành đổ đất, đá, san lấp mặt bằng… rồi xây công trình lấn sát ra phía lòng sông.

Một số công trình tạm bợ cấp 4 khác thì nhanh chóng “biến hóa” thành nhà ở kiên cố cũng xâm hại nghiêm trọng đến hành lang sông Nhuệ.

Một công trình xây ngay sát mép bờ sông Nhuệ được sử dụng làm xưởng sản xuất nhôm kính.

Có rất nhiều nhà dựng kín cổng, xây tường bao cao, bịt mặt tiền để che kín khuất tầm nhìn bên ngoài, sau đó ngang nhiên xây dựng công trình không phép.

La liệt công trình kiên cố “mọc” sát mép bờ sông Nhuệ nhưng vẫn thản nhiên được đánh số nhà.

Không hiểu vì lý do gì mà những công trình vẫn hoàn thiện và tồn tại mà không hề bị xử lý?

Hình ảnh ghi nhận bên trong một công trình xâm hại đến hành lang sông Nhuệ.

Một số đoạn hành lang bờ sông Nhuệ chạy dọc theo ngõ 68 đường Phú Diễn còn được người dân đổ đất đá, san nền bằng phẳng làm điểm đỗ ô tô.

Hành lang bờ sông Nhuệ chạy dọc theo đường Phan Bá Vành cũng có dấu hiệu các công trình xây dựng xâm hại hành lang sông.

Bên cạnh đó, khu vực gần Trường mầm non Phú Diễn A còn nghi vấn sử dụng sai mục đích đất nông nghiệp thành các bãi tập kết vật liệu xây dựng.

Nhằm đa chiều, khách quan các thông tin liên quan ngày 25/8/2022, PV báo Tri thức và Cuộc sống đã liên hệ và phản ánh qua điện thoại với ông Trương Quốc Cương - Phó Chủ tịch UBND phường Phú Diễn. Vị này sau đó hướng dẫn phóng viên đặt lịch với phường để Chủ tịch phường phân công trả lời.

Mời độc giả xem video: La liệt công trình xây lấn chiếm đất hành lang sông Nhuệ

Đoàn Khang

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kinh-doanh/ha-noi-la-liet-cong-trinh-xay-lan-chiem-dat-hanh-lang-song-nhue-1743722.html