Hà Nội: Làm rõ nhiều vụ côn đồ dùng vũ khí giải quyết mâu thuẫn

Liên tiếp trong một thời gian ngắn, trên địa bàn quận Tây Hồ xảy ra hàng loạt vụ cố ý gây thương tích. Các đối tượng chủ yếu là thanh niên mới lớn, nguyên nhân đều do mâu thuẫn cá nhân, tụ tập, sử dụng vũ khí như dao, kiếm, ống tuýp nước quây đánh nhau trọng thương, nhiều vụ dẫn đến tử vong.

Mới đây nhất, ngày 9/8, tại một quán karaoke ở phường Quảng An có 10 nam thanh niên đến thuê phòng để hát và uống bia. Do uống quá nhiều nên đám này quá khích, dùng vỏ chai bia đập vỡ tivi và bàn rượu của quán (tổng thiệt hại gần 30 triệu đồng). Khi xuống thanh toán, giữa nhóm này và các nhân viên bảo vệ của quán đã xảy ra xô xát, một số đối tượng đã rút dao nhọn ra đâm anh Chu Văn Vinh, 20 tuổi, là bảo vệ của quán trọng thương, phải đi bệnh viện cấp cứu, hiện sức khỏe rất nguy kịch. Trước đó, tại cụm 6, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ cũng xảy ra vụ cố ý gây thương tích làm 4 người bị thương. Đối tượng chính là Chu Văn Thắng, trú tại phường Phú Thượng, quận Tây Hồ. Trong bữa nhậu đêm với bạn bè, sau khi rượu say, Thắng và Dương Tiến Quân, HKTT tại Hạ Hòa, Phú Thọ đã cà khịa chửi nhau. Sau đó, Thắng gọi điện cho Nguyễn Tiến Tùng, Công Quốc Anh đều trú tại Phú Thượng cầm theo 2 ống tuýp nước nhọn đến quán nhậu trên để đánh Quân. Thấy phía đối phương đông người, Quân chạy về mang theo dao và rủ thêm Nguyễn Đức Thuận đi tìm Thắng. Hai nhóm thanh niên đã gặp nhau ở cụm 6, phường Phú Thượng và xảy ra cuộc hỗn chiến khiến Quốc Anh bị chém vào lưng, bị đâm thủng bàn tay trái; Tùng bị thương ở vùng bụng và khuỷu tay; Thuận bị đâm 3 nhát vào bụng và lưng; Quân bị thương ở trán… Theo các điều tra viên Công an quận Tây Hồ, thời gian qua tình hình phạm pháp về gây thương tích trên địa bàn quận có chiều hướng gia tăng và chiếm tỷ lệ khá cao trong tổng số vụ phạm pháp hình sự. Những vụ cố ý gây thương tích xảy ra trong tháng 8/2009 chủ yếu đều bắt nguồn từ mâu thuẫn cá nhân và do… rượu. Hầu hết các nhóm đối tượng sau khi đã uống quá chén vác dao, kiếm tụ tập để đánh chém nhau, gây ảnh hưởng xấu tới tình hình ANTT trong vùng. Để hạn chế tình trạng này, Ban chỉ huy Công an quận Tây Hồ đã chỉ đạo và giao nhiệm vụ cho Công an các phường, các đội nghiệp vụ Công an quận tăng cường công tác nắm tình hình để phát hiện những mâu thuẫn phát sinh trong nội bộ nhân dân. Có biện pháp thích hợp để quản lý, giáo dục và răn đe những đối tượng có biểu hiện gây rối trật tự công cộng, gây thương tích và côn đồ hung hãn. Kịp thời điều tra và xử lý nghiêm khắc các đối tượng gây thương tích theo đúng quy định của pháp luật

Nguồn CAND: http://ca.cand.com.vn/vi-vn/anninhtrattu/tinantt/2009/8/150262.cand