Hà Nội: Lan hồ điệp đồng giá 250.000/ cành, 90 triệu đồng/bình chơi Tết

Không phân biệt các màu trắng, hồng, vàng hay tím... mỗi bầu hoa lan hồ điệp Đà Lạt được vận chuyển qua đường hàng không về Hà Nội đang được bán đồng giá 250.000 đồng hoặc 300.000 đồng.

Những ngày gần đây, thị trường hoa, cây cảnh Tết 2020 ở Hà Nội vô cùng nhộn nhịp khi các con phố như Hoàng Hoa Thám, Lạc Long Quân, Láng Hạ... xuất hiện hàng loạt gian hàng bán hoa lan hồ điệp, đào Nhật Tân, đào rừng, bưởi cảnh, đa dạng mức giá và kiểu dáng. Đáng chú ý nhất là lan hồ điệp được quảng cáo trồng tại vườn Đà Lạt, bày bán với số lượng vô cùng lớn.

Mỗi gian hàng có từ vài nghìn đến hàng chục nghìn cành lan hồ điệp vận chuyển qua đường hàng không để kịp phục vụ nhu cầu chơi Tết của khách hàng Thủ đô.

Để bảo quản khi vận chuyển đường xa, lan được đặt trong các thùng xốp, lót bông và xốp tránh va đập.

Không phân biệt màu sắc, chúng đều bán đồng giá 250.000 đồng hoặc 300.000 đồng/cành.

Sau khi lên chậu, tùy vào số lượng cành mà mức giá bình quân của lan hồ điệp dao động từ 10 - 30 triệu đồng, bao gồm cả tiền hoa và bình cắm.

"Chúng tôi có thể cắm theo bất kỳ số lượng nào khách yêu cầu. Ví dụ như bình lan này là hơn 320 cành, tiền hoa là 80 triệu đồng, cộng thêm chậu cắm là 90 triệu đồng", chủ một gian hàng lan hồ điệp cho biết.

Hoa đều được tuyển chọn cẩn thận để đồng đều về cả độ bung nở của từng bông và chiều dài từng cành.

Chúng được tạo dáng và cố định bằng một thanh thép dẻo.

Cả nghìn bông hoa đều khá tương đồng màu sắc lại có thể phối hợp để thêm nổi bật khi trưng bày.

Tùy theo không gian trưng bày và yêu cầu của khách hàng, các chậu lan sẽ được cắm theo từng tầng hoặc tạo dáng nghiêng đẹp mắt.

Mặc dù hoa lan đắt tiền hơn nhiều loại hoa Tết khác nhưng chúng vẫn được ưa chuộng vì chơi được lâu, có thể lên tới 3 tháng. Chúng cũng được coi là thứ hoa sang trọng, thể hiện độ chịu chơi của gia chủ.

"Hơn nữa, chăm sóc hoa lan không quá cầu kỳ vì mỗi bầu đất của hoa đã được bón đủ dinh dưỡng, chúng chỉ cần tưới nước sạch 2-3 ngày/lần và tránh sương gió. Trong nhà, cây nên đặt ở vị trí gần cửa sổ có ánh sáng nhưng nên tránh ánh sáng mặt trời trực tiếp", nhân viên hàng hoa lan ở Hà Nội giới thiệu.

Cũng theo người này, sau Tết, khi đa phần hoa trên các cành lan đã tàn, muốn cho cây sống sót và nhanh phục hồi, thì chỉ cần dỡ chậu lan ra thành từng cây một để trồng và chăm sóc.

Để kịp cho ra những chậu lan trong đợt cao điểm Tết, nhân viên các hàng hoa đều phải làm việc hết công suất.

Hoàng Linh

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/ha-noi-lan-ho-diep-dong-gia-250000--canh-90-trieu-dong-binh-choi-tet-820201174012323.htm