Hà Nội: Làng làm két bạc Đại Tự

Làng Đại Tự (xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, Hà Nội) có khoảng 450 hộ dân, trong đó 50 hộ làm chủ các xưởng sản xuất, chủ yếu làm két bạc với 40 Giám đốc xuất thân từ nông dân nên nhiều người gọi Đại Tự là làng Giám đốc vùng quê.

Làm được một chiếc két bạc phải trải qua rất nhiều công đoạn.

Công nhân đang điều khiển máy ép thép để sản xuất két bạc.

Như có sự sắp xếp từ đường lộ biên huyện tới đường trục vào đầu làng có hàng chục nhà xưởng san sát liền kề nhau chuyên sản xuất két bạc mà tên doanh nghiệp đều mở đầu bằng chữ Việt: Việt Á, Việt Quang, Việt Hàn, Việt Đức.

Công nhân cắt thép trong công đoạn làm két bạc.

Nơi đầu tiên chúng tôi đến là Công ty TNHH Sản xuất Việt Hàn - anh Nguyễn Văn Thắng - Giám đốc vốn làm ở doanh nghiệp cơ khí Nam Sơn - Hà Nội về Đại Tự lập nghiệp. Công ty thành lập từ năm 2005, công nhân làm có 20 người có cả thợ tay nghề cao tốt nghiệp Đại học Công nghiệp Hà Nội. Bình quân một ngày doanh nghiệp sản xuất 20 két sắt, lương bình quân ổn định 4 triệu đồng/1 tháng/1 người. Anh Nguyễn Văn Thắng cho biết: Sản phẩm công ty tiêu thụ toàn quốc. Muốn tồn tại, đòi hỏi cạnh tranh mẫu mã, chất lượng, chăm sóc khách hàng, cần thợ giỏi về lắp khóa, cơ khí. Làm được một chiếc két bạc qua hàng chục công đoạn.

Két bạc được đóng hộp chuẩn bị đem ra thị trường tiêu thụ trong cả nước .

Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết: Vợ chồng ông bà Nguyễn Thị Sinh - Đỗ Văn Bản lập nghiệp ở Hà Nội từ những năm 90 và vào năm 1998 đưa nghề về mở xưởng, nhận người làng vào làm, truyền dạy nghề... Két bạc làng Đại Tự có mức giá từ 800.000 đồng đến 3.000.000 đồng dễ chấp nhận nên được ưa chuộng. Mỗi ngày làng có hàng trăm chiếc két bạc xuất xưởng bán thị trường trong nước, thậm chí xuất sang cả Lào, Campuchia. Doanh thu từ nghề làm két bạc ở Đại Tự hàng vài chục tỷ đồng một năm.

Những mũi khoan trong công đoạn làm két bạc.

Hiện làng còn vài chục hecta đất cấy lúa nhưng canh tác chủ yếu là người già. Thanh niên trẻ đều chuyển làm nghề dịch vụ khác hay đi làm két bạc với mức thu nhập 3 - 4 triệu đồng/tháng. Dám nghĩ, dám làm, đổi đời đi lên từ nghề mới, nhiều nông dân trở thành những ông chủ doanh nghiệp làm ăn thành đạt.

Két bạc được đóng hộp vận chuyển ra thị trường tiêu thụ.

Đại Tự được công nhận làng nghề từ năm 2007. Két bạc của làng Đại Tự có lúc chiếm tới 80% thị phần cả nước. Sản phẩm két bạc làng Đại Tự được khách hàng ưa chuộng. Từ nghề làm két bạc phát triển, nhiều công ty, xưởng sản xuất gửi cung cấp nguyên liệu cho các cơ sở làm két bạc hình thành như một dạng công nghiệp phụ trợ “Ly nông bất ly hương”, người nông dân Đại Tự từ làm giàu cho gia đình và quê hương đóng góp xây dựng nông thôn mới với hình ảnh sôi động ở những ngôi biệt thự khang trang mọc lên ngày càng nhiều, những xưởng sản xuất nhộn nhịp người làm, tấp nập xe ôtô nối đuôi nhau chuyên chở hàng xuất xưởng.

Trịnh Bộ |

Nguồn Văn Hiến: http://vanhien.vn/news/ha-noi-lang-lam-ket-bac-dai-tu-68642