Hà Nội: Liên tiếp triệt phá hai đường dây buôn lậu khẩu trang y tế

Trong ngày 11/2, lực lượng chức năng của Hà Nội đã phát hiện, bắt giữ hai vụ 'găm' hàng khẩu trang y tế số lượng lớn nhằm trục lợi.

Chiều 11/2, Đội Quản lý thị trường số 4, Cục Quản lý thị trường Hà Nội phối hợp cùng Đội Cảnh sát kinh tế, Công an quận Thanh Xuân đã lập biên bản tạm giữ lô hàng 90.000 chiếc khẩu trang y tế loại 3, 4 lớp của 10 nhà sản xuất khác nhau để làm rõ hành vi găm hàng thu lời bất chính.

Lực lượng chức năng kiểm tra lô hàng gồm 90.000 khẩu trang y tế tại quận Đống Đa (ảnh: DT).

Lực lượng chức năng kiểm tra lô hàng gồm 90.000 khẩu trang y tế tại quận Đống Đa (ảnh: DT).

Theo điều tra ban đầu, chủ số hàng trên là Đoàn Hoàng Quân, sinh năm 1988 tại Đống Đa, khai nhận đã mua gom số khẩu trang trên với giá từ 200 nghìn đến 300 nghìn tùy loại sau đó bán ra thị trường với giá 400 ngìn đồng.

Cũng trong ngày, 11/2 , Đội Quản lý thị trường số 1, Cục Quản lý thị trường Hà Nội phối hợp với Đội 4 PA05 – Công an Hà Nội tiến hành kiểm tra xe Ô tô biển kiểm soát: 29C-939.89 dừng đỗ trước cửa nhà 69 Hồ Văn Chương, Đống Đa.

Kiểm tra lô hàng 143.000 chiếc khẩu trang được một đối tượng ở Lạng Sơn thu mua trên mạng. (ảnh: DT).

Tại thời điểm kiểm tra phát hiện trên xe có 58 thùng hàng chứa các loại khẩu trang, mỗi thùng chứa 50 hộp (loại hộp 50c) tổng số 145.000 chiếc. Chủ hàng là Chu Ngọc T, trú tỉnh Lạng Sơn khai, số hàng được mua gom trên mạng bán với giá 364.000 đồng/hộp không có hóa đơn chứng từ, chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Tổng trị giá 1,05 tỷ đồng.

Đội Quản lý thị trường số 1 niêm phong lô hàng trên và lấy mẫu gửi đến Trung tâm kiểm nghiệm thuốc mỹ phẩm Hà Nội giám định chất lượng xử lý theo quy định.

Có thể nói, cùng với tình trạng khan hiếm mặt hàng khẩu trang khi có dịch, việc một số cá nhân, tổ chức găm hàng nhằm đẩy giá lên cao đã tạo ra cơn sốt "ảo" với mặt hàng khẩu trang y tế. Nếu so với ngày thường mỗi hộp khẩu trang cùng loại trên chỉ có giá từ 50 – 60 nghìn đồng nhưng nay đã được bán với giá 365.000 đồng/hộp, cao gấp 8 lần so với bình thường.

Để ngăn chặn tình trang này, từ ngày 31/1 đến 8/2, lực lượng chức năng trên cả nước đã kiểm tra, xử lý gần 3.500 vụ vi phạm đối với mặt hàng khẩu trang và nước sát khuẩn với các hành vi như không niêm yết giá, không bán đúng giá niêm yết, găm hàng, tăng giá quá mức, vi phạm về nhãn, hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Tuấn Dũng

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/ha-noi-lien-tiep-triet-pha-hai-duong-day-buon-lau-khau-trang-y-te-103289.html