Hà Nội: Lượng khách đổ về bến tăng gấp 3, đường sá ùn ứ

Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài 5 ngày đã hút người dân đổ dồn ra mọi ngả đường, đặc biệt là các bến xe của Thủ đô ngay từ chiều ngày 28/4.

Hướng cầu Thanh Trì mật độ tăng khiến các phương tiện di chuyển khó khăn (ảnh chụp lúc 17 giờ 15 ngày 28/4). Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

Hướng cầu Thanh Trì mật độ tăng khiến các phương tiện di chuyển khó khăn (ảnh chụp lúc 17 giờ 15 ngày 28/4). Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

"Đường về nhà xa quá" là tâm trạng của nhiều người khi cố len lỏi thoát ra khỏi các điểm ùn tắc, oi nồng mùi xăng xe, khói bụi lúc tan tầm của ngày làm việc cuối cùng trước khi bước vào kỳ nghỉ lễ tại nhiều tuyến đường: Giải Phóng, đoạn từ Linh Đàm đến Bến xe Nước Ngầm; đường Phạm Hùng gần Bến xe Mỹ Đình; đoạn "lô cốt" trên đường Nguyễn Xiển; đường Khuất Duy Tiến; nút giao ngã tư Nguyễn Trãi - Nguyễn Xiển; đường Xuân Thủy, Hồ Tùng Mậu… Ngay đường Vành đai 3 trên cao cũng xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài, các phương tiện di chuyển từng chút một.

Tại nhiều điểm đèn đỏ, dòng phương tiện dồn ứ, chờ mấy nhịp đèn mới thoát khỏi ùn tắc.

Do kỳ nghỉ lễ (30/4 -1/5) kéo dài, chiều 28/4, tại các khu vực bến xe và cửa ngõ thủ đô, người dân tại Hà Nội trở về quê khiến mật độ giao thông tăng cao, có nhiều nơi xảy ra ùn tắc cục bộ khiến người tham gia giao thông gặp khó khăn khi di chuyển. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

Hàng vạn người đổ về quê, đi du lịch khiến nhiều đoạn trên các trục đường hướng ra ngoại thành Hà Nội rơi vào tình trạng tắc cứng. Tại khu vực điểm nóng ùn tắc gần bến xe Nước Ngầm, lực lượng Thanh tra Sở Giao thông Vận tải và Cảnh sát Giao thông "căng mình" phân luồng, điều tiết giao thông.

Đưa người nhà từ khu chung cư Linh Đàm ra Bến xe Mỹ Đình để về Thanh Hóa, anh Hoàng Tuấn chia sẻ, dù luồn lách đủ mọi địa hình, lúc lên hè, lúc vọt xuống đường, có lúc lực lượng chức năng cho phép vượt đèn đỏ để tránh ùn ứ, nhưng từ Bến xe Mỹ Đình đến Linh Đàm mất khoảng 2 tiếng, gần bằng thời gian từ Hà Nội về Thanh Hóa vào những ngày thường.

Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông phục vụ kỳ nghỉ lễ, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội bố trí lực lượng ứng trực tại 69 vị trí, khu vực có nguy cơ xảy ra ùn tắc giao thông; khu vực bến xe; cửa ngõ chính ra vào Thủ đô để thực hiện nhiệm vụ phân luồng chống ùn tắc giao thông, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, kết hợp với kiểm tra, xử lý vi phạm, giải quyết sự cố giao thông trên các tuyến đường.

Tại các bến xe khách liên tỉnh Mỹ Đình, Giáp Bát, Nước Ngầm, Gia Lâm... lượng hành khách tăng vọt so với ngày thường… Tại bến xe Giáp Bát, các xe khách nối đuôi nhau xuất bến, xe nào cũng ken cứng khách, đông nhất là các tuyến xe về các huyện của địa phương khi số lượng xe không nhiều và nhu cầu người dân đi lại tăng đột biến so với ngày thường.

Xung quanh bến xe Mỹ Đình, phương tiện ùn ứ phía ngoài đường Phạm Hùng. Trong sân phía trước bến xe, rất đông hành khách phần lớn là học sinh, sinh viên đứng chờ xe buýt để về các tuyến huyện ngoại thành. Còn phía trong bến xe, phương tiện cũng xếp đầy hành khách, lượng hành khách tăng đều các tuyến.

"Ngày hôm nay lượng hành khách đến bến tăng gần gấp 3 ngày thường, dự kiến đạt 18.000 lượt khách/ngày. Nếu mọi ngày xe chỉ xếp 30 – 40% số ghế, nhưng nay thì kín ghế. Giờ có nhiều kênh bán vé nên hành khách không nhất thiết phải mua vé tại quầy, giảm tải cho quầy bán vé. Việc đi lại của người dân cũng thoải mái, thuận tiện hơn", ông Lý Trường Sơn, Giám đốc bến xe Mỹ Đình cho biết.

Theo ông Lý Trường Sơn, tại bến xe Mỹ Đình không có doanh nghiệp nào tăng giá vé trong đợt này. Bến xe yêu cầu các doanh nghiệp vận tải hoạt động tại bến cam kết thu giá vé đúng niêm yết, phòng chống dịch COVID-19. Bến xe cũng phối hợp với các lực lượng chức năng đảm bảo an ninh tật tự xung quanh khu vực bến.

Từ Quảng Ninh xuống Hà Nội để cùng bạn bắt xe đi Hà Giang, ngồi chờ tại phòng chờ của bến xe Mỹ Đình, chị Vũ Thanh Hiền cho biết, đây là lần đầu tiên chị vào bến đi xe khách, nhưng chị thấy thuận tiện dù phải chờ mấy tiếng mới lên xe. Chị đặt vé online, giá giường đôi là 550.000 đồng là hợp lý cho 2 người với một tuyến đường dài.

Để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, du khách tham quan các trọng điểm du lịch, trong dịp này, Tổng Công ty Vận tải Hà Nội tăng cường 28 xe buýt với 23 tuyến, tương đương 56 lượt xe để kết nối thuận tiện cho hành khách. Sở Giao thông Vận tải điều chỉnh lộ trình tuyến buýt 23 để phục vụ du khách tham quan, mua sắm và tổ chức miễn phí cho du khách tham quan Hà Nội bằng xe buýt 2 tầng theo hình thức City tour trong thời gian từ ngày 29/4 - 3/5/2023.

Để chấn chỉnh các vi phạm trong lĩnh vực vận tải, phục vụ việc đi lại của hành khách, các đội Thanh tra Giao thông Vận tải tập trung kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm tại khu vực xung quanh các bến xe khách, khu trung tâm thương mại, bệnh viện... và các tuyến đường tiếp nối.

Bến xe Giáp Bát đã tăng cường công tác điều hành, bố trí nhanh lực tại khu vực xếp khách, điều tiết giải quyết nếu có tình trạng ùn tắc khách cục bộ. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN

Cụ thể các vi phạm như: xe khách tuyến cố định chạy sai hành trình vận tải, dừng, đỗ, đón, trả khách trái quy định tại các bến xe và các tụ điểm "bến cóc" trên các tuyến đường thuộc địa bàn thành phố, đặc biệt xung quanh các bến xe Mỹ Đình, Giáp Bát, Nước Ngầm, đường Kim Đồng, Giải Phóng, Trần Thủ Độ, Pháp Vân, Thiên Hiền, Nguyễn Hoàng, Phạm Hùng, Phạm Văn Đồng, Khuất Duy Tiến, Nguyễn Xiển, Nguyễn Trãi... Xử lý xe hợp đồng vận chuyển hành khách hoạt động như tuyến cố định vi phạm các quy định của pháp luật về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô, tổ chức thành các "bến cóc", gây mất trật tự an toàn giao thông; không để phát sinh các điểm đón, trả khách tại các văn phòng đại diện, chi nhánh công ty trên địa bàn các quận Hoàn Kiếm (khu vực Phố Cổ vào khung giờ sáng sớm), Hai Bà Trưng (khu vực trước cổng rạp Xiếc trung ương, Giải Phóng - Phố Vọng), Đống Đa (khu vực tuyến phố Trường Chinh), Thanh Xuân (khu vực Khuất Duy Tiến, đường Vành đai 3, Nguyễn Trãi, Nguyễn Tuân), Cầu Giấy (khu vực công viên Cầu Giấy), Nam Từ Liêm (tuyến đường Nguyễn Hoàng).../.

Tuyết Mai/TTXVN

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/ha-noi-luong-khach-do-ve-ben-tang-gap-3-duong-sa-un-u/289591.html