Hà Nội: Mặt bằng tiếp tục “gây khó” nhiều dự án

Trong khi các dự án chỉnh trang và hạ ngầm được triển khai khá thuận lợi thì các dự án xây dựng các tuyến đường đều đang "vướng" mặt bằng...

Hà Nội đang gấp rút đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư xây dựng, nâng cấp, chỉnh trang giao thông đô thị đón Đại lễ 1000 năm. Tuy nhiên, trong khi các dự án chỉnh trang và hạ ngầm được triển khai khá thuận lợi thì các dự án xây dựng các tuyến đường đều đang “vướng” mặt bằng. Hoàn tất việc hạ ngầm đường dây đi nổi trong tháng 6 Đây là khẳng định của ông Dương Đức Thái, Giám đốc Ban Quản lý dự án GTĐT (Sở GTVT). Ông Thái cho biết, hiện các dự án hạ ngầm dây đi nổi trên nhiều tuyến phố đang được gấp rút triển khai. Nhiều dự án đã hoàn thành 50% khối lượng công việc, thậm chí có dự án đã hoàn thành tới 70%. Cũng theo ông Thái, trong các dự án đang được triển khai, dự án chỉnh trang kết hợp với hạ ngầm đường dây đi nổi trên tuyến Phạm Hùng - Phạm Văn Đồng đang được đẩy nhanh tiến độ cao nhất. Bởi tuyến này không chỉ phục vụ Đại lễ mà còn phục vụ cho cả Diễn đàn hợp tác Á - Âu (ASEM). Đến nay việc chỉnh trang toàn tuyến đã hoàn thành được 50% khối lượng công việc. Về công tác hạ ngầm, trên tuyến đã hoàn thành việc lắp đặt 96% khối lượng ống, 80% hố ga kỹ thuật. Tại tuyến Phạm Hùng, đã thi công xong 70% khối lượng công việc, hiện đang kéo, rải dây được 3000/4.300m dây. Dự kiến việc chỉnh trang và hạ ngầm sẽ hoàn thành vào tháng 6. Dự án chỉnh trang kết hợp với hạ ngầm đường dây đi nổi trên 2 tuyến Tôn Đức Thắng - Nguyễn Lương Bằng - Tây Sơn và tuyến Nguyễn Trãi - Trần Phú - Quang Trung (Hà Đông) dù vừa mới được khởi công trong tháng 3, song dự kiến sẽ hoàn thành sớm do khối lượng công việc không nhiều, chủ yếu là lắp đặt thêm đèn chiếu sáng, lát lại hè, thảm lại mặt đường. Việc hạ ngầm đường dây đi nổi trên 2 tuyến này cũng chủ yếu là lắp ống dẫn cáp thông tin, điện lực và bể phục vụ hạ ngầm đường dây điện lực. Ông Thái cũng khẳng định cả 2 dự án trên đều sẽ hoàn thành trong tháng 6. Riêng dự án hạ ngầm đường dây đi nổi trên tuyến Nghi Tàm - Âu Cơ đã được hoàn thành trong tháng 3 và hiện đang kéo cáp hạ thế vào nhà dân. Mặt bằng tiếp tục gây khó dự án xây dựng các tuyến đường Trong khi các dự án chỉnh trang đô thị và hạ ngầm đường dây đi nổi được triển khai khá thuận lợi thì các dự án xây dựng đường lại đang gặp rất nhiều khó khăn mà rào cản lớn nhất vẫn là mặt bằng. Tại dự án xây dựng đường Văn Cao - Hồ Tây, đến thời điểm này mới chỉ hoàn thành GPMB tại quận Ba Đình. Tại khu vực quận Tây Hồ, trên tổng số 364 hộ dân cần di dời, chỉ có 283 hộ cho lực lượng chức năng vào điều tra, khảo sát và lập biên bản. 81 hộ còn lại (nằm trong khu tập thể quân đội) không cho vào đo đạc, điều tra. Dự án xây dựng đường Nguyễn Phong Sắc (đoạn từ đường Xuân Thủy đến đường Hoàng Quốc Việt) có chiều dài 1.091m, điểm đầu giao với đường Xuân Thủy, điểm cuối giao với đường Hoàng Quốc Việt. Đến thời điểm này, cũng do “vướng” mặt bằng nên các đơn vị mới chỉ triển khai gói thầu số 2 gồm xây lắp các hạng mục đường, hè vỉa, cấp nước, thoát nước, hào kỹ thuật, tổ chức giao thông, đèn tín hiệu, cây xanh, chiếu sáng, trạm biến áp, nút giao thông Xuân Thủy.

Nguồn Giao Thông: http://giaothongvantai.com.vn/Desktop.aspx/News/kinh-te-xa-hoi/Ha_Noi_Mat_bang_tiep_tuc_gay_kho_nhieu_du_an/