Hà Nội: Mọi quyết sách đều xuất phát từ lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân

Thành phố Hà Nội lấy đoàn kết trong Đảng là yếu tố quan trọng nhất, dẫn dắt, định hướng trong việc xây dựng khối Đại đoàn kết toàn dân. Lấy mục tiêu xây dựng Thủ đô 'Văn hiến, văn minh, hiện đại', khẳng định vị thế, bản sắc con người Hà Nội bản lĩnh, trí tuệ, thanh lịch, văn minh là điểm chung nhất, điểm tương đồng để dựa vào đó tập hợp các tầng lớp nhân dân Thủ đô trong và ngoài nước.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã khẳng định như vậy tại Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX “về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” do Thành ủy Hà Nội tổ chức chiều nay (26/5).

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại Hội nghị.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại Hội nghị.

Tới dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Phạm Tất Thắng - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương; Nguyễn Thị Tuyến - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội.

Dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Thường vụ Thành ủy: Nguyễn Lan Hương - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội; Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Lê Hồng Sơn; Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Phạm Quí Tiên; Trưởng ban Dân vận Thành ủy Đỗ Anh Tuấn...

Theo báo cáo của Thành ủy Hà Nội, sau 20 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 23 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Thành ủy, những kết quả đạt được đã tạo bước chuyển biến tích cực về nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về việc phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, kiều bào Thủ đô trong và ngoài nước, sự phối hợp, ủng hộ của các ban, bộ ngành Trung ương, các địa phương, tạo nguồn lực sức mạnh to lớn, động lực quan trọng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn Thành phố trong mọi thời điểm, kể cả những giai đoạn có nhiều khó khăn, thách thức bởi tác động của tình hình chính trị, kinh tế thế giới, thiên tai, dịch bệnh, nhất là dịch bệnh Covid-19...

Đại biểu dự Hội nghị.

Các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội Thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, về công tác dân tộc, tôn giáo, sự đồng thuận của nhân dân đối với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Kinh tế - xã hội của Thành phố có sự phát triển nhanh, bền vững; đời sống tinh thần, vật chất của nhân dân ngày càng được nâng cao; an sinh xã hội được đảm bảo. Việc thực hiện dân chủ tại cơ sở ngày càng được quan tâm, các vấn đề xã hội, dân sinh bức xúc được giải quyết kịp thời ngay tại cơ sở. Tổ chức MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp từ Thành phố đến cơ sở tiếp tục được củng cố, chất lượng hoạt động được nâng lên; quan tâm chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên; chú trọng tăng cường vai trò giám sát, phản biện xã hội.

Đặc biệt, Hà Nội rất chú trọng xây dựng những định hướng chính sách, giải pháp đối với các giai cấp, tầng lớp nhân dân. Cụ thể, đối với giai cấp công nhân: Thành ủy luôn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành quán triệt, thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết, nhất là Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 28/1/2008 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) về giai cấp công nhân.

Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Phạm Tất Thắng - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương; Nguyễn Thị Tuyến - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội trao khen thưởng tới 10 tập thể tiêu biểu.

Đặc biệt, ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới, Thành ủy Hà Nội đã xây dựng, ban hành Kế hoạch số 35 để triển khai thực hiện. Trong những năm qua, Thành phố đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo và lãnh đạo tổ chức Công đoàn nhằm làm tốt công tác đào tạo, dạy nghề, bồi dưỡng, giáo dục, tuyên truyền nâng cao trình độ chính trị, ý thức giai cấp, tinh thần dân tộc, xây dựng giai cấp công nhân đáp ứng yêu cầu thời kỳ mới; chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động…

Để tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết số 23-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng trong thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đề nghị các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể từ Thành phố đến cơ sở cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm, trong đó nhấn mạnh cần tiếp tục bám sát và thực hiện đầy đủ các quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố về “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa và quyền làm chủ của nhân dân” và trên cơ sở 5 mục tiêu, quan điểm vẫn còn giá trị được nêu trong Nghị quyết 23 của Ban Chấp hành Trung ương để xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, lấy đoàn kết trong Đảng là yếu tố quan trọng nhất, dẫn dắt, định hướng trong việc xây dựng khối Đại đoàn kết toàn dân.

"Lấy mục tiêu xây dựng Thủ đô “Văn hiến, văn minh, hiện đại”, khẳng định vị thế, bản sắc con người Hà Nội bản lĩnh, trí tuệ, thanh lịch, văn minh là điểm chung nhất, điểm tương đồng để dựa vào đó tập hợp các tầng lớp nhân dân Thủ đô trong và ngoài nước. Lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân phải là điểm xuất phát quan trọng của mọi quyết sách của cấp ủy Đảng, chính quyền và cũng là tiêu chí quan trọng nhất để đánh giá hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị", Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhấn mạnh.

Các đồng chí Ủy viên Thường vụ Thành ủy: Nguyễn Lan Hương - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội; Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Lê Hồng Sơn trao khen thưởng tới 10 cá nhân tiêu biểu.

Bên cạnh đó, cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; tích cực đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Đồng thời, cần tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao vai trò và chất lượng hoạt động của MTTQ, tổ chức chính trị - xã hội theo hướng thiết thực, hiệu quả, sâu sát cơ sở; xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở thực sự vững mạnh. Tạo điều kiện thuận lợi để MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Chỉ thị số 18-CT/TW, ngày 26/10/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội…

Tại Hội nghị, ghi nhận những đóng góp tích cực của các tập thể, cá nhân trong triển khai, thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 23-NQ/TW, Thành ủy Hà Nội đã khen thưởng 10 tập thể và 10 cá nhân.

B.D

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/ha-noi-moi-quyet-sach-deu-xuat-phat-tu-loi-ich-hop-phap-chinh-dang-cua-nhan-dan-156359.html