Cựu Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai bật khóc xin giảm nhẹ hình phạt

Khi được HĐXX cho nói lời sau cùng, cựu Bí thư Trần Đình Thành đã khóc xin lỗi Đảng, Nhà nước, nhân dân và người thân, bạn bè. Đồng thời, bị cáo bày tỏ mong muốn HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho mình cùng các bị cáo khác trong vụ án.

Cựu Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Trần Đình Thành trước HĐXX

Rơi lệ trong lời nói sau cùng

Sau 9 ngày xét xử và tranh luận, sáng nay (30/12), HĐXX đã cho các bị cáo trong vụ án "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng", xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai được nói lời sau cùng trước khi Tòa bước vào nghị án.

Là người đầu tiên được nói lời sau cùng, bị cáo Trần Đình Thành (cựu Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai) cho rằng, trong suốt quá trình từ điều tra đến xét xử, bị cáo luôn thể hiện thành khẩn, tự giác với sai phạm của mình.

Với sai phạm này, bị cáo là người mang đến nỗi buồn, ảnh hưởng đến truyền thống 80 năm tuổi đảng của Đảng ủy tỉnh Đồng Nai; làm tổn thương đến tâm lý, tình cảm của người thân trong gia đình.

"Đối với tình đồng chí, bạn bè và nhân dân tỉnh Đồng Nai, bị cáo luôn được họ yêu quý. Song bị cáo lại làm mất niềm tin với họ. Mất tiền bạc là mất ít, mất đi niềm tin mới là mất nhiều. Chắc chắn những sai lầm ngày hôm nay, bị cáo sẽ mang nặng theo suốt phần đời còn lại”, bị cáo Thành bật khóc.

Cuối phần trình bày, bị cáo Thành mong HĐXX xem xét lại cho ông một bản án thấu tình đạt lý, giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo được sớm về với gia đình, với xã hội và làm lại cuộc đời mình.

Ngoài ra, bị cáo Thành cũng xin HĐXX cũng xem xét cho các đồng phạm là ông Đinh Quốc Thái, bà Bồ Ngọc Thu… vì đây là những người có công rất lớn đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Đồng Nai nói riêng và sự phát triển của quốc gia nói chung.

“Riêng anh Phan Huy Anh Vũ là người có trình độ, người tài năng trong lĩnh vực y tế. Bị cáo mong Tòa giảm mạnh mức án cho anh Vũ”, ông Thành nói và gửi lời cảm ơn HĐXX đã tổ chức phiên tòa đầy tính nhân văn, nhân đạo sâu sắc; cảm ơn Tỉnh ủy Đồng Nai có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Các bị cáo tại phiên tòa

Cựu Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai cũng xin HĐXX cho ông có vài phút gửi lời nhắn nhủ đến những người bạn, đồng nghiệp còn đang công tác phải nâng cao ý thức, trách nhiệm với công việc của mình. Đặc biệt, trong cơ chế xã hội đang mở cửa kinh tế thị trường, ở đâu cũng xuất hiện cạm bẫy có thể khiến bản thân vướng phải vòng lao lý....

Mất hết sự nghiệp, danh dự sau vụ AIC

Tiếp tục trong lời nói sau cùng, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Đinh Quốc Thái bày tỏ sự ăn năn, hối lỗi của bản thân. Bị cáo nhấn mạnh đây là bài học không chỉ cho bị cáo, mà còn cho những cá nhân khác trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

"Bị cáo rất đau buồn vì truyền thống, niềm tin của gia đình, bạn bè đối với bị cáo, sự nghiệp của bị cáo đã mất hết", bị cáo Thái trình bày và cho rằng suốt quá trình điều tra, truy tố, xét xử, bị cáo luôn thành khẩn khai báo về những sai phạm trong vụ án. Bị cáo mong được hưởng sự khoan hồng ở mức cao nhất.

Bị cáo Đinh Quốc Thái cũng đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ trách nhiệm cho các bị cáo khác trong vụ án.

"Bị cáo xin cúi đầu nhận hết tất cả tội lỗi của mình để khi soi xét, những người tiếp tục sự nghiệp sau này tránh được các sai phạm mà bị cáo đã mắc phải", bị cáo Thái trình bày.

Nhiều bị cáo xin giảm nhẹ hình phạt

Một góc phiên tòa xét xử

Bị cáo Phan Huy Anh Vũ (cựu Giám đốc Sở Y tế, cựu Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai) cũng “rất ân hận”, vì hành vi của mình mà ảnh hưởng đến nhiều cán bộ khác, trong đó có Bí thư Tỉnh ủy và Giám đốc Sở KH&ĐT.

Bị cáo Vũ xin gửi lời cảm ơn nhân dân tỉnh Đồng Nai, cán bộ, nhân viên và bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

“Tôi mong HĐXX xem xét cho tôi một bản án nhẹ nhất có thể, dù chỉ là hi vọng mong manh nhưng tôi muốn sớm được về với cộng đồng xã hội”, ông Vũ phát biểu.

Bị cáo Bồ Ngọc Thu (cựu Giám đốc Sở KH&ĐT Đồng Nai) bày tỏ mong muốn được HĐXX cho bị cáo được cải tạo ngoài xã hội, bởi bản thân đã lớn tuổi, trong người có nhiều bệnh tật.

Bị cáo Hoàng Thị Thúy Nga (cựu Phó Tổng giám đốc Công ty AIC) cùng nhóm đồng phạm còn lại đều xin Tòa có phán quyết “khoan hồng” nhất để có cơ hội làm lại cuộc đời.

Do tính chất phức tạp của vụ án nên HĐXX đã quyết định nghị án kéo dài.

Tòa sẽ tuyên án vào 8h30 phút ngày 4/1/2023.

Mạnh Hùng

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/cuu-bi-thu-tinh-uy-dong-nai-bat-khoc-xin-giam-nhe-hinh-phat-220882.html