Hà Nội: Mua bán 1 bánh heroin nhanh như 'chảo chớp'

Mặc dù vậy, các đối tượng đã không thoát khỏi “tầm ngắm” của cơ quan Công an Hà Nội.

Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội vừa cho hay, đơn vị này đã chuyển hồ sơ vụ án và các bị can Phan Thị Thu Hà (SN 1967), trú tại phường Dịch Vong, quận Cầu Giấy và Nguyễn Thị Vân (SN 1960), trú tại phường Trung Phụng, quận Đống Đa đề nghị Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp truy tố tội danh "Mua bán trái phép chất ma túy".

Được biết, đối tượng Hà từng có 1 tiền án về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy", đối tượng Vân có 2 tiền án về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".

Báo An ninh Thủ đô cho hay, do quen biết nhau trong khi thụ án tại trại giam Thanh Xuân, ra tù được ít ngày, Vân và Hà gặp nhau bàn tìm các mối quan hệ xã hội trước đó để mua ma túy về bán kiếm lời.

Sau khi mua 1 bánh heroin của một đối tượng từ Tây Bắc mang về Hà Nội, Hà gọi điện báo với Vân. Khoảng 8h ngày 25/4/2017, Vân gọi điện cho Hà cần mua 1 bánh heroin để bán lẻ tại Hà Nội. Sau khi Vân đồng ý mua với giá 190 triệu đồng xong, hai đối tượng tiếp tục hẹn cách giao dịch tinh vi.

Khoảng 10h cùng ngày, Hà hẹn Vân đến gần khu vực phố Lương Đình Của, quận Đống Đa. Để tránh sự phát hiện của cơ quan Công an, Vân cho Hà nhận dạng của mình mặc quần áo chống nắng kẻ caro màu xanh, bịt mặt và điều khiển xe spacy BKS 29D1-001.17. Còn Hà sẽ đứng chờ tại một gốc cây lớn gần quán café gần trên phố Lương Đình Của, khi nào Vân đến chỉ cần lướt xe qua áp sát vỉa hè rồi nhận hàng và trao tiền.

Tuy nhiên, thủ đoạn tinh vi này đã không qua mắt được lực lượng công an. Tổ công tác đã ập đến bắt giữ và phát hiện trong người Vân cất giấu 1 bánh heroin có trọng lượng 325,26g.

Hai đối tượng đã thừa nhận hành vi của mình./.

Thái Tùng

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/ma-tuy/ha-noi-mua-ban-1-banh-heroin-nhanh-nhu-chao-chop-254053.html