Hà Nội mưa lớn, đường phố biến thành sông

Trận mưa như trút kèm gió lốc ào ào ngay lập tức khiến nhiều tuyến phố ở Hà Nội ngập sâu, phương tiện di chuyển hết sức khó khăn.

Ghi nhận của Người Đưa Tin, bắt đầu từ 17h30, đúng cao điểm giờ tan tầm, cơn dông với mây đen cuồn cuộn ập đến bao phủ toàn bộ khu vực nội đô Tp.Hà Nội.

Cơn mưa lớn như trút nước, kèm theo gió lốc mạnh ngay lập tức khiến nhiều nhiều tuyến phố ngập nặng.

Tại khu vực chân cầu vượt Nguyễn Chánh – Hoàng Minh Giám hướng đi Lê Văn Lương, cơn mưa lớn khiến phương tiện di chuyển gặp nhiều khó khăn.

Tại khu vực đường Nguyễn Chánh gần nút giao ngã tư Dương Đình Nghệ, mực nước dâng lên nhanh chóng, xe cộ lội bì bõm trong nước.

Chỉ trong thời gian ngắn, cơn mưa lớn đã biến phố Dương Đình Nghệ trở thành sông.

Theo đó, khu vực giữa đường mực nước ngập quá nửa bánh xe ô tô và xe máy, do đó các phương tiện lưu thông qua tuyến đường này đều phải men theo dải phân cách.

Những cơn sóng nước liên tục được tạo ra tại khu vực này, mực nước dâng cao khiến nhiều phương tiện chết máy.

Xung đột giao thông xảy ra khi nhiều phương tiện không thể di chuyển.

Tuyến đường Phạm Hùng đoạn ngã tư Dương Đình Nghệ - Mễ Trì cũng chìm trong biển nước.

Hàng dài phương tiện chờ lượng nước rút mới dám di chuyển tiếp. “Ngập sâu quá cũng không dám đi vì rất dễ chết máy, tôi phải đợi để về nhà an toàn”, anh Ngân – tài xế xe máy nói.

Chiếc xe ô tô cần phải có sự trợ giúp của 2 người đẩy mới có thể qua khỏi chỗ ngập.

Khu vực gầm cầu vượt vành đai 3 trên cao là hình ảnh la liệt xe chết máy do ngập nước.

Người phụ nữ bì bõm dắt xe qua chỗ ngập trên đường Nguyễn Huy Tưởng.

Đường Lê Đức Thọ, lượng nước ngập quá nửa đường khiến các phương tiện di chuyển cực kỳ khó khăn.

Cây bàng cũng bị cơn dông quật đổ tại đường quốc lộ 32 khu vực Nhổn.

Khu vực chợ Xanh cũng rơi vào tình trạng tương tự.

Người dân bì bõm lội nước.

Rác thải trôi nổi dạt vào các cửa hàng bán quần áo.

Trước đó, trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết khu vực nội thành Hà Nội đã có mưa vừa, có nơi mưa to đến mưa rất to. Cảnh báo khu vực nội thành Hà Nội và các vùng lân cận vẫn tiếp tục có mưa trong vài ba giờ tới với tổng lượng mưa tích lũy phổ biến trong khoảng từ 40-60 mm, có nơi trên 90 mm.

Nguyễn Hữu Thắng

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/ha-noi-mua-lon-duong-pho-bien-thanh-song-a558791.html