Hà Nội: Mưa lớn gây úng ngập nhiều tuyến phố, cây bật gốc đè trúng ô tô

Trận mưa lớn bắt đầu từ khoảng 14h ngày 3-3 đã khiến nhiều tuyến phố của Thủ đô rơi vào tình trạng úng ngập cục bộ. Do nước ngập đến nửa bánh xe máy, các phương tiện lưu thông gặp nhiều khó khăn.

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trên các quận Đống Đa, Hai Bà Trưng, Ba Đình, Hoàn Kiếm, Bắc Từ Liêm… có mưa với lượng mưa phổ biến từ 20-40mm. Khu vực nội thành Hà Nội và các vùng lân cận có mưa vừa đến mưa to với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 10mm đến 30mm.

Mưa lớn đã gây ngập úng cho nhiều tuyến phố nội thành từ 0,2 m đến 0,5 m. Đơn cử như quận Đống Đa với các tuyến phố Trường Chinh, Tôn Thất Tùng, Thái Hà, Láng...; quận Thanh Xuân: Phố Nguyễn Trãi, Lê Văn Lương, Tố Hữu, Vương Thừa Vũ...; quận Hoàn Kiếm: Phố Phan Bội Châu, Lý Thường Kiệt, Phùng Hưng, Đường Thành – Bát Đàn…; quận Cầu Giấy: Phố Hoa Bằng, Nguyễn Khang, Tô Hiệu, Trần Bình…; quận Bắc Từ Liêm: Phố Tân Xuân, Xuân Đỉnh, Phạm Văn Đồng...

Theo ghi nhận, tại ngã tư Lý Thường Kiệt - Phan Chu Trinh (quận Hoàn Kiếm), trận mưa kéo dài chỉ hơn nửa giờ đồng hồ nhưng do lượng nước lớn đã khiến các tuyến phố quanh khu vực bị ngập sâu.

Nước ngập đến nửa bánh xe khiến phương tiện lưu thông gặp nhiều khó khăn.

Một ô tô chết máy phải gọi xe cứu hộ.

Người đi bộ vất vả lội nước.

Công nhân thoát nước ứng trực tại các điểm ngập.

Lực lượng cảnh sát giao thông điều tiết phương tiện, tránh ùn tắc.

Ngã tư Quang Trung - Trần Quốc Toản cũng rơi vào cảnh ngập nặng.

Một số hình ảnh ngập trên các tuyến phố Dương Đình Nghệ (quận Cầu Giấy); Nguyễn Trãi, Hạ Đình (quận Thanh Xuân):

Tại khu đô thị Định Công (phường Định Công, quận Hoàng Mai), một cây xà cừ lớn đã bật gốc, đè vào ô tô đang đỗ, khiến xe bị hư hại nặng.

Theo thông tin từ Công ty TNHH một thành viên Thoát nước Hà Nội, đêm ngày 2, rạng sáng 3-3, trên địa bàn thành phố cũng đã xảy ra mưa diện rộng, thời gian mưa tập trung từ 3h30 đến 4h15 ngày 3-3. Lượng mưa lớn nhất đo được tại các quận Hoàng Mai, Hà Đông, Hai Bà Trưng và huyện Thanh Trì…

Do lượng mưa lớn trong thời gian ngắn và mực nước trên hệ thống các sông cao nên từ 5h ngày 3-3, xuất hiện một số điểm ngập tại chân cầu Vĩnh Tuy, quận Hoàng Mai và nhiều tuyến phố thuộc quận này.

Do trận mưa lớn chiều nay diễn ra trong thời gian ngắn, cùng với mực nước trên hệ thống các sông, mương cao sau trận mưa diện rộng trên toàn thành phố rạng sáng 3-3 với lượng mưa đo được cao nhất lên đến 155,7mm (quận Hoàng Mai), nên từ 14h30' đã xuất hiện hơn 40 điểm úng ngập trên các tuyến phố.

Lượng mưa đo được cao nhất tại quận Đống Đa (56,8mm), Hai Bà Trưng (55,4mm), Hà Đông (54,4mm)...

Theo ghi nhận của Công ty TNHH một thành viên Thoát nước Hà Nội, mức độ ngập đo được từ 0,1- 0,6m. Tại các huyện ngoại thành không xuất hiện điểm úng ngập. Trên đường dây nóng của công ty không có thông tin báo về việc xuất hiện điểm úng ngập. Để xử lý úng ngập, Công ty đã kịp thời bố trí công nhân ứng trực, tua vớt rác tại miệng thu, khơi thông dòng chảy; đồng thời vận hành các cửa phai, cửa điều tiết nhằm giảm thiểu mức độ úng ngập.

Thống kê của Sở Xây dựng Hà Nội, có tổng cộng 20 cây xanh (phượng, xà cừ, sấu, muồng vàng, giáng hương...) bị đổ, nghiêng trên các phố: Kim Đồng, Giải Phóng, Thụy Khuê, Doãn Kế Thiện, đường Láng, Trần Nguyên Đán...

Dạ Khánh

Bảo Hân - Quang Thái

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/960010/ha-noi-mua-lon-gay-ung-ngap-nhieu-tuyen-pho-cay-bat-goc-de-trung-o-to