Hà Nội: Nam thanh niên bị co giật được CSGT cứu giúp kịp thời

Trong khi tuần tra kiểm soát trên tuyến Đại lộ Thăng Long, tổ tuần tra thuộc đội CSGT số 11 phát hiện trên chiếc xe tải một nam thanh niên có biểu hiện co giật,... lập tức, tổ tuần tra đã nhanh chóng đưa người này vào bệnh viện cứu chữa kịp thời.

Khoảng 14h30 ngày 1/3, trong khi tổ tuần tra của đội CSGT số 11 (Công an Hà Nội) gồm: Đại úy Lã Sơn Tùng, Thượng úy Nguyễn Duy Linh, Trung úy Phùng Thế Bình đang tuần tra, kiểm soát trên tuyến đường Đại lộ Thăng Long, phát hiện một chiếc xe ô tô tải mang BKS: 30P - 9956 đang di chuyển trên đường có biểu hiện không bình thường.

Sau đó, đột nhiên, chiếc xe này dừng sát lề đường bên phải, cách tổ tuần tra 200m.

Cảm thấy tài xế ô tô này có những biểu hiện bất thường, Trung úy Bình đã tới gần để kiểm tra. Khi tới nơi, phát hiện một nam thanh niên ngồi trên xe bị co giật, mặt mũi tái nhợt… đồng chí Bình đã tới gần để hỏi thăm thì người này trả lời khó khăn và có biểu hiện khó thở, tay liên tục xoa lồng ngực.

Trước tình huống vô cùng cấp bách, Trung úy Bình lập tức lên xe tải và điều khiển xe tới Bệnh viện Thể thao là nơi gần nhất để kịp thời cứu chữa, đồng thời cũng báo cáo nhanh sự việc cho Lãnh đạo đội CSGT số 11 để có phương án hỗ trợ.

Chị Nguyễn Thị Mai (vợ nạn nhân) đã kịp thời tới bệnh viện để chăm sóc chồng và gửi lời cảm ơn tới các đồng chí CSGT trong tổ tuần tra.

Người đàn ông bị nạn sau khi được đưa tới bệnh viện sơ cứu đã dần tỉnh lại. Lúc này, các bác sĩ tại Bệnh viện Thể thao yêu cầu chuyển bệnh nhân lên bệnh viện tuyến trên là Bệnh viện Huyết học - Truyền máu Trung ương để xét nghiệm và điều trị.

Đại úy Phạm Văn Luyến - Phó Đội trưởng đội CSGT số 11 cũng đã có mặt tại Bệnh viện Huyết học - Truyền máu Trung ương trong chiều cùng ngày để thăm hỏi và động viên người bị nạn. Theo đó, người gặp nạn là anh Nguyễn Hồng Vĩnh (SN 1989 ở thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ, Hà Nội).

Có mặt tại Bệnh viện sau khi nhận tin báo từ lực lượng CSGT số 11, chị Nguyễn Thị Mai bày tỏ lòng cảm kích trước hành động cứu người kịp thời của chiến sĩ CSGT đội 11 và cho biết, hiện sức khỏe chồng chị đã ổn định. Chị thay mặt gia đình gửi lời cảm ơn chân thành đến Trung úy Bình và ban chỉ huy Đội CSGT số 11.

Công Đức

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/ha-noi-nam-thanh-nien-bi-co-giat-duoc-csgt-cuu-giup-kip-thoi--a360724.html