Hà Nội: Nam thanh niên dùng dao đâm chết hàng xóm ở Thọ Xuân, huyện Đan Phượng

Tối ngày 23/9, Công Đan Phượng cho biết, đơn vị vừa bắt giữ Trần Văn Thưởng (SN 2001, ở cụm 4, xã Thọ Xuân) là nghi phạm gây ra vụ án mạng trên địa bàn.

 Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng.

Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng.

Thông tin ban đầu, do mâu thuẫn bộc phát với Trần Đức Hồng (SN 2004, ở cụm 8, xã Thọ Xuân, huyện Đan Phượng, khoảng 17 giờ 30 phút ngày 23/9, Trần Văn Thưởng sang nhà đạp cửa chửi Hồng. Thưởng bị Hồng đấm vào mặt nên quay về nhà lấy 1 con dao nhọn, loại dao chọc tiết lợn rồi trở lại nhà đối phương để giải quyết mâu thuẫn.

Khi quay trở lại nhà Hồng, Thưởng bị ông Trần Đức Bách (SN 1977, là bố của Hồng) dùng gậy vụt, nhưng gậy bị gãy và ông Bách bị ngã xuống cạnh tường.

Cùng lúc Thưởng dùng dao đâm ông Bách 1 nhát vào vùng hạ sườn phải. Hậu quả làm ông Bách bị thương nặng và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Đan Phượng.

Nhận được thông tin vụ án mạng, Cơ quan CSĐT - Công an huyện Đan phượng đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an TP Hà Nội bắt giữ Thưởng, thu giữ con dao đối tượng dùng gây án.

Về phía nạn nhân, khoảng hơn 18 giờ phút cùng ngày, ông Bách được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Đan Phượng trong tình trạng tim đã ngừng đập, đồng tử giãn tối đa, không còn phản xạ. Vùng lưng bên phải của nạn nhân có vết hương dài 10cm, bờ sắc gọn, sâu và có máu đông. Bệnh nhân được xác định đã tử vong ngoại viện do vết thương quá nặng.

Vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an huyện Đan Phượng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đạt Lê

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/ha-noi-nam-thanh-nien-dung-dao-dam-chet-hang-xom-o-tho-xuan-huyen-dan-phuong-353216.html