Hà Nội nắng như đổ lửa, phố đi bộ Hồ Gươm vắng tanh dịp cuối tuần

Hà Nội và các tỉnh miền Bắc bước vào những ngày đỉnh điểm của đợt nắng nóng gay gắt khiến phố đi bộ Hồ Gươm thường ngày vốn nhộn nhịp bỗng vắng người qua lại.

 Trong 2 ngày 18-19/5, các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ bước vào đỉnh điểm của đợt nắng nóng gay gắt lần này. Khu vực Hà Nội nền nhiệt cao, có nơi trên 40 độ C, cảm giác nắng nóng như thiêu đốt khiến nhiều người không muốn ra khỏi nhà.

Trong 2 ngày 18-19/5, các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ bước vào đỉnh điểm của đợt nắng nóng gay gắt lần này. Khu vực Hà Nội nền nhiệt cao, có nơi trên 40 độ C, cảm giác nắng nóng như thiêu đốt khiến nhiều người không muốn ra khỏi nhà.

Khu vực phố đi bộ Hồ Gươm ngày cuối tuần thường là nơi thu hút nhiều người đến vui chơi, dạo phố hôm nay thưa thớt người qua lại, nhiều con đường không 1 bóng người.

Ngã tư Tràng Tiền vắng người qua lại.

Cảnh tượng hiếm xuất hiện những ngày cuối tuần ở đường Đinh Tiên Hoàng.

Những chiếc ghế tại khu vực vườn hoa không có người ngồi.

Ngày 18 - 19/5 là 2 ngày đỉnh điểm của đợt nắng nóng này.

Khu vực Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục thưa thớt người.

Tượng đài chiến sỹ cảm tử thường ngày nhiều người đến chụp ảnh lưu niệm nay cũng vắng tanh.

Đền Ngọc Sơn cũng ít người ghé thăm.

Dự báo nắng nóng gay gắt ở Thủ đô Hà Nội và các tỉnh miền Bắc sẽ chấm dứt vào ngày mai khi có một đợt gió mùa từ phía Bắc tràn xuống gây mưa dông diện rộng.

Nguồn VTC: https://vtc.vn/ha-noi-nang-nhu-do-lua-pho-di-bo-ho-guom-vang-tanh-dip-cuoi-tuan-d475775.html