Hà Nội: Nắng nóng, Hồ Tây thành bể bơi công cộng

Những ngày nắng nóng vừa qua, Hồ Tây trở thành một bể bơi miễn phí hấp dẫn khá nhiều người dân Hà Nội đến đây vào mỗi buổi chiều.

Những ngày nắng nóng, nhiều người dân đã lựa chọn ra Hồ Tây tắm để giải nhiệt.

Thời tiết nắng nóng khiến nhu cầu giải nhiệt của người dân Thủ đô tăng đột biến. Nhiều người đã tìm đến Hồ Tây để tắm.

Những ngày gần đây, nền nhiệt độ của Hà Nội khá cao từ 36-38 độ C, có nhiều lúc vượt qua ngưỡng 40 độ C.

Thời tiết oi bức đã làm cho nhu cầu giải nhiệt của người dân tăng cao.

Vào mỗi buổi chiều, khu vực Hồ Tây lại trở thành bể bơi miễn phí cho nhiều người.

Bãi tắm ở Hồ Tây tập trung chủ yếu quanh khu vực phố Trích Sài, Nguyễn Đình Thi, Nhật Chiêu, đông nhất từ 17h đến 18h30.

Tại khu vực phường Quảng An - hồ Tây, luôn quy tụ cả người lớn lẫn trẻ nhỏ thi nhau vùng vẫy vào các buổi chiều.

Ban quản lý các hồ đã phải dựng nhiều biển cảnh báo với nội dung “Khu vực nguy hiểm, cấm tắm - bơi lội” nhưng nhiều người vẫn phớt lờ cảnh báo.

Hà Nội đang phải trải qua đợt nắng nóng kỉ lục từ đầu hè nên cuối giờ chiều khá đông người dân đã ra đây để tắm.

Nhiều người còn cho cả các em nhỏ đến, có nhiều người còn mang cả vật nuôi đến đây để tắm.

Đến khi khá muộn mọi người mới trở về nhà.

Thế Đại

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/thoi-su/ha-noi-nang-nong-ho-tay-thanh-be-boi-cong-cong-mnc4fZ3nR.html