Hà Nội ngân vang giai điệu hữu nghị Việt - Ấn

12 tiết mục đến từ 5 chi hội đã cùng nhau tranh tài trong Liên hoan giai điệu hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ 2018 diễn ra tối ngày 19/10.

Nhân dịp chào mừng 64 năm ngày Giải phóng thủ đô và 19 năm Hà Nội được UNESCO công nhận là “Thành phố vì hòa bình”, Hội hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ Hà Nội, dưới sự chỉ đạo của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP, đã tổ chức thành công Liên hoan giai điệu hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ năm 2018 vào đêm thứ sáu vừa qua, với sự hiện diện của Bà Trần Thị Phương - Phó chủ tịch Liên hiệp các tổ chức Hữu Nghị Hà Nội và Bà Phan Lan Tú - Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ Hà Nội.

Bà Phan Lan Tú, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ Hà Nội, phát biểu khai mạc buổi lễ tại hội trường Trung tâm đào tạo Công nghệ thông tin & Truyền thông.

Đây là lần đầu tiên Hội hữu nghị Việt-Ấn tổ chức một buổi diễn trong phạm vi của hội, nhằm chọn ra những tiết mục đặc sắc nhất để gửi đến Liên hoan giai điệu hòa bình - hữu nghị của TP, một sự kiện thường niên do Hội Liên hiệp hữu nghị Hà Nội tổ chức với sự tham gia của tất cả các đại sứ quán và hội hữu nghị trên địa bàn TP, sẽ diễn ra vào ngày 3/11 sắp tới.

12 tiết mục với đủ các loại hình biểu diễn thực sự đã “đốt cháy” không khí đêm liên hoan. Các phần thi chủ yếu được thể hiện ở 3 ngôn ngữ Việt-Ấn-Anh, dưới sự trình bày của các đoàn tới từ 5 chi hội, bao gồm Làng trẻ Birla Hà Nội, Trường THPT Việt Hoàng, CLB An Lạc, Khoa Quốc tế và Khoa Đông Phương học của Trường ĐH KHXH &NV Hà Nội.

Phần trình diễn tự tin của các em thiếu nhi đến từ CLB An Lạc đặc biệt gây ấn tượng.

Đáng chú ý, thành phần ban giám khảo của đêm diễn, ngoài Bà Phan Lan Tú là trưởng ban còn có sự góp mặt của Nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Như Bình - Phó chủ tịch thường trực Hội nghệ sĩ múa Hà Nội và ông Nguyễn Mạnh Hùng - Trưởng khoa thanh nhạc Trường Cao đẳng nghệ thuật Hà Nội, để đảm bảo cho kết quả chấm thi được khách quan và mang đậm tính nghệ thuật.

Liên hoan lần này còn được xem là dịp để đẩy mạnh phong trào hoạt động văn nghệ quần chúng, giới thiệu văn hóa Việt Nam - Ấn Độ, đồng thời cũng là cơ hội cho các hội viên trong chi hội tăng cường giao lưu và hiểu biết lẫn nhau, từ đó tạo không khí vui tươi phấn khởi cho toàn thể hội viên, thêm gắn bó cho các hoạt động của hội.

Tin+ảnh: Hương Thảo

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/ha-noi-ngan-vang-giai-dieu-huu-nghi-viet-an-327876.html