Hà Nội ngập tràn những lễ hội đặc sắc

Ngày 9-10, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô, TP Hà Nội đã tổ chức lễ kỷ niệm 55 năm ngày giải phóng thủ đô và biểu dương người tốt việc tốt năm 2009.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo đã ôn lại lịch sử hào hùng của Hà Nội trong 55 năm qua. Kể từ ngày 10-10-1954, khi những tên thực dân xâm lược cuối cùng rời khỏi TP, Hà Nội đã bắt tay xây dựng và phát triển thủ đô. Sau 55 năm, Hà Nội đã trở thành trung tâm văn hóa, khoa học, kinh tế lớn của cả nước; đang trở thành đô thị hiện đại với diện tích hơn 3.000 km2, dân số hơn 6 triệu người... Người dân Hà Nội dạo chơi ở Vườn hoa Lý Thái Tổ. Ảnh: N.Quyết Thời gian tới, Hà Nội sẽ tập trung phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, trong đó mục tiêu hàng đầu là tăng trưởng kinh tế; đồng thời tập trung tổ chức tốt các ngày lễ kỷ niệm lớn, đẩy mạnh cải cách hành chính... Ông Nguyễn Thế Thảo nhấn mạnh đây là thời điểm để mỗi người dân Hà Nội phát huy cao nhất tinh thần yêu nước, yêu thủ đô, biến tinh thần cả nước vì Hà Nội, Hà Nội vì cả nước thành những việc làm thiết thực, hiệu quả. Cũng tại lễ kỷ niệm, Hà Nội đã biểu dương thành tích của 999 gương người tốt việc tốt năm 2009. Nhân dịp kỷ niệm 55 năm ngày giải phóng thủ đô, vào ngày 10-10, kênh VTV4 sẽ dành trọn 24 giờ phát sóng chương trình kỷ niệm 999 năm Thăng Long - Hà Nội. Đây là chương trình truyền hình tạp kỹ kết hợp giữa phim tài liệu, phim phục dựng, đối thoại, phỏng vấn, ca nhạc, sân khấu... Dịp này, Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị TP Hà Nội phối hợp với Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tổ chức triển lãm mang tên “Hà Nội trong tôi”, trưng bày những bức ảnh cổ về Hà Nội do ông Philippe Chaplain, Chủ tịch Liên đoàn Di sản quốc gia Pháp, sưu tầm (tại 93 Đinh Tiên Hoàng, từ ngày 8 đến 11-10). Hôm nay (10-10), đúng ngày kỷ niệm 999 năm Thăng Long - Hà Nội và 55 năm giải phóng thủ đô, hai sự kiện văn hóa, du lịch lớn nhất trong năm của Hà Nội sẽ đồng loạt diễn ra là lễ công bố năm Du lịch Quốc gia và Festival cầu Long Biên. Vườn hoa Lý Thái Tổ kế bên Hồ Gươm đã được trang hoàng với bối cảnh Thăng Long - Hà Nội xưa. Lễ hội “Ký ức cầu Long Biên” sẽ được điểm xuyết bằng những mảng phông trắng dọc theo cây cầu in những bài thơ về Hà Nội hay những hình vẽ miêu tả những nét sinh hoạt của người VN đầu thế kỷ 20...

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/20091010124417426p0c1002/ha-noi-ngap-tran-nhung-le-hoi-dac-sac.htm