Hà Nội: Nghẹt thở giải cứu bé gái suýt rơi từ ban công tầng 20 chung cư

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã khẩn trương giải cứu thành công bé gái suýt rơi từ ban công tầng 20 dưới sự chứng kiến của nhiều người.

Ngày 7/4, Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) vừa cứu nạn, cứu hộ thành công 1 bé gái suýt rơi từ ban công tầng 20 chung cư.

Trước đó, khoảng 18h18’ ngày 6/4, sau khi tiếp nhận thông tin về trường hợp 1 bé gái sắp rơi từ ban công tầng 20 tòa nhà N3 Nguyễn Công Trứ, phường phố Huế, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Hai Bà Trưng đã xuất 1 xe chữa cháy và 1 xe cứu nạn cứu hộ cùng 14 cán bộ chiến sỹ xuống hiện trường.

Sau khoảng 15 phút áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã đưa được cháu bé ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Được biết cháu bé tên là P.Q.A. (SN 2009) hiện đang ở và học tập trên địa bàn quận Hai Bà Trưng. Sau khi được cứu xuống, cháu bé có tâm lý rất hoảng loạn, được lực lượng chức năng động viên và bàn giao cho gia đình.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc

Trung tá Nguyễn Hải Hưng, Đội trưởng Đội CS PCCC&CNCH Công an quận Hai Bà Trưng cho biết: "Khi nắm bắt được thông tin, tôi đã tổ chức triển khai đội hình cứu hộ với quyết tâm phải cứu bằng được cháu bé. Khi đến hiện trường, chúng tôi đã tắt còi báo của xe và thiết bị ưu tiên, đề phòng tiếng động lớn sẽ ảnh hưởng tâm lý cháu bé. Tôi đã cùng CBCS, vừa động viên, vừa thực hiện kỹ thuật nghiệp vụ cứu người bằng dây đai, trong công tác cứu nạn cứu hộ để cứu cháu bé ra khỏi khu vực nguy hiểm".

Chi Lê

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/ha-noi-cuu-thanh-cong-be-gai-suyt-roi-tu-ban-cong-tang-20-chung-cu-172230407104152389.htm