Hà Nội: Nghiên cứu ứng dụng thuốc nam cho bệnh nhân COVID-19

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đề nghị ngành Y tế quan tâm nghiên cứu, xem xét ứng dụng cả các phương thuốc nam cho bệnh nhân Covid-19 bởi y học dân tộc rất phong phú, các phương thuốc có thể vừa đem lại hiệu quả, vừa hạn chế được tác dụng phụ, hậu COVID-19...

Số ca mắc SARS-CoV-2 tiếp tục giảm sâu

Ngày 28/3, Thường trực Thành ủy Hà Nội họp cho ý kiến về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố. Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho biết, đến nay, cơ bản thành phố đã mở lại hết các hoạt động. Các cấp, các ngành phải tập trung đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh và cụ thể hóa 3 lĩnh vực trọng tâm đầu tư là y tế, giáo dục, văn hóa bằng những sản phẩm có tính động lực.

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng, trong tuần qua, điều đáng mừng là số ca mắc SARS-CoV-2 tiếp tục giảm sâu, tỷ lệ tử vong ở mức rất thấp. Tuy nhiên, cần quán triệt sâu sắc quan điểm là không chủ quan, lơ là trong phòng, chống dịch; xác định rõ đây là nhiệm vụ cả hệ thống chính trị, trước hết là của cấp ủy, chính quyền, nhất là người đứng đầu.

Ban Cán sự đảng UBND thành phố và Đảng đoàn HĐND thành phố phối hợp khẩn trương tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ cho các lực lượng phòng, chống COVID-19, trong đó có hàng nghìn người tham gia các tổ COVID-19 cộng đồng, các tổ hỗ trợ theo dõi người nhiễm COVID-19 điều trị tại nhà...

Về thuốc điều trị, Bí thư Thành ủy lưu ý ngành Y tế và các ngành phải phối hợp chặt chẽ để bảo đảm số lượng, kiểm soát giá cả theo quy định, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, những hành vi trục lợi gây bức xúc cho người dân. Ông Đinh Tiến Dũng đề nghị ngành Y tế quan tâm nghiên cứu, xem xét ứng dụng cả các phương thuốc nam cho bệnh nhân COVID-19 bởi y học dân tộc rất phong phú, các phương thuốc có thể vừa đem lại hiệu quả, vừa hạn chế được tác dụng phụ, hậu COVID-19...

Ban Cán sự đảng UBND thành phố tiếp tục chỉ đạo tăng tỷ lệ tiêm vắc xin phòng COVID-19 mũi 2, mũi 3. Các quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn, thôn, tổ dân phố, các tổ COVID-19 cộng đồng rà soát tới từng đối tượng để bảo đảm tiêm hết mũi 3; nhất là những người nguy cơ cao, có bệnh nền, người cao tuổi... Ngành Y tế và các địa phương phải rà soát công tác chuẩn bị, bảo đảm sẵn sàng phương án, tổ chức diễn tập tiêm vắc xin cho trẻ dưới 12 tuổi, để khi có thuốc, có phác đồ là triển khai tiêm nhanh, hiệu quả.

Tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

Cũng theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, qua chuyến kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEA Games) lần thứ 31 ngày 24/3 vừa qua, các địa điểm tổ chức tại Hà Nội cơ bản bảo đảm tiến độ, chất lượng. Thường trực Thành ủy chỉ đạo Ban Cán sự đảng UBND thành phố bám sát thực tế công tác chuẩn bị SEA Games 31, thường xuyên rà soát, thúc đẩy tiến độ, bảo đảm chất lượng mọi công việc chuẩn bị phục vụ tổ chức sự kiện quan trọng này.

Nhấn mạnh nhiệm vụ trung tâm là phát triển kinh tế - xã hội, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cho biết, báo cáo bước đầu cho thấy kinh tế Thủ đô quý I/2022 có kết quả tích cực, cần tiếp tục tận dụng tối đa điều kiện thuận lợi để thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, thu hút đầu tư trong và ngoài nước. Thường trực Thành ủy chỉ đạo các cấp, các ngành từ thành phố xuống cơ sở phải vào cuộc, đẩy mạnh cải cách hành chính, đồng hành hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Trần Hoàng

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/ha-noi-nghien-cuu-ung-dung-thuoc-nam-cho-benh-nhan-covid-19-post1426594.tpo