Hà Nội: Người đàn ông bị tàu hỏa tông tử vong khi chạy qua đường sắt

Người đàn ông chạy từ con ngõ nhỏ, lao qua đường ray ở cự ly gần nên bị tàu hỏa tông tử vong tại chỗ.

Vào khoảng 9h sáng ngày 4/10, vụ tai nạn giao thông đường sắt nghiêm trọng xảy ra trên đường Lê Duẩn (quận Đống Đa, TP.Hà Nội) do tàu hỏa đâm trúng một người đàn ông khiến người này tử vong tại chỗ.

Cụ thể, tàu hỏa SE5 chạy từ ga Hà Nội vào TP.HCM, vừa ra khỏi ga được 1km thì bất ngờ phát hiện 1 người đàn ông chạy từ trong ngõ lao qua đường sắt.

Nạn nhân được đưa ra khỏi hiện trường trong sự đau đớn của người thân. Ảnh: Người đưa tin

Nạn nhân được đưa ra khỏi hiện trường trong sự đau đớn của người thân. Ảnh: Người đưa tin

Do quá bất ngờ, ban lái máy đã xử lý hãm khẩn cấp, nhưng do cự ly quá gần, tàu đã đâm thẳng vào người đàn ông, khiến nạn nhân văng xuống đường, tử vong tại chỗ.

Nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, điều tiết giao thông, lập biên bản sự việc, làm rõ nguyên nhân.

Hiện trường vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng tại Hà Nội. Ảnh: Báo lao động

Vụ việc khiến tàu SE5 phải dừng lại 15 phút để xử lý, giao thông qua đây ùn ứ hơn 1 tiếng đồng hồ.Đại diện tổng công ty đường sắt Việt Nam cho biết, vụ tai nạn đã làm một người tử vong, nạn nhân được xác định là Bùi Lê Thanh, 30 tuổi, trú tại quận Đống Đa, TP. Hà Nội.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, người thân của nạn nhân đã có mặt tại hiện trường để làm các thủ tục nhận thi thể nạn nhân, đưa về tổ chức tang lễ.

Bích Liên (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/ha-noi-nguoi-dan-ong-bi-tau-hoa-tong-tu-vong-khi-chay-qua-duong-sat-a246496.html