Hà Nội: Nhà máy nước sông Đà đã cấp nước trở lại

Sau hơn một ngày cắt nước để sục rửa đường ống, Nhà máy nước sông Đà đã cấp nước trở lại cho khu vực phía Tây Nam của thành phố.

Theo ông Nguyễn Văn Tốn - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư nước sạch sông Đà, vào lúc 20 giờ ngày 16/10, công ty đã cung cấp nước trở lại cho khách hàng. Đại diện công ty cũng xác nhận đã tiến hành súc xả toàn bộ tuyến ống truyền tải nước sạch và đã mời Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh thành phố Hà Nội lên nhà máy để lấy các mẫu xét nghiệm trong ngày 16/10.

Trong khi chờ kết luận về chất lượng nguồn nước của cơ quan chức năng, nhiều người dân vẫn chủ động đi mua, lấy nước sạch từ nhiều nguồn về dùng.

Trong khi chờ kết luận về chất lượng nguồn nước của cơ quan chức năng, nhiều người dân vẫn chủ động đi mua, lấy nước sạch từ nhiều nguồn về dùng.

Là đơn vị tiếp nhận nguồn nước sông Đà và phân phối cho khu vực phía Tây Nam thành phố Hà Nội, đại diện Viwaco cũng đã xác nhận khoảng 21 giờ ngày 16/10, Công ty nước sạch sông Đà đã cấp nước trở lại vào đường ống phân phối nước cho các công ty bán cho các hộ dân.

“Sau khi cấp nước trở lại, áp lực nước sẽ tăng dần. Do vậy, trong ngày hôm nay, toàn bộ khách hàng của chúng tôi sẽ có nước sạch. Về chất lượng nước an toàn hay chưa thì Sở Y tế thành phố và các nhà khoa học sẽ công bố" - ông Nguyễn Hữu Tới - Tổng Giám đốc Viwaco cho hay.

Công ty nước sạch Hà Đông cũng xác nhận nguồn nước từ nhà máy đã cấp lại từ tối qua. Công ty đã phân phối nước cho 150.000 khách hàng tại khu vực quận Hà Đông, một phần quận Nam Từ Liêm, một số xã của huyện Hoài Đức, Thanh Oai, Đan Phượng, Ứng Hòa...

Tuấn Dũng

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/ha-noi-nha-may-nuoc-song-da-da-cap-nuoc-tro-lai-98096.html