Hà Nội: Nhiều cách làm hay từ cuộc thi viết về phụ nữ với an toàn giao thông, văn minh đô thị

Ngày 3/10, tại Hà Nội, Báo Phụ nữ Thủ đô phối hợp với Ban An toàn giao thông TP Hà Nội tổ chức trao giải cuộc thi 'Phụ nữ với trật tự an toàn giao thông và văn minh đô thị' lần thứ 3/2018 nhân kỷ niệm 64 năm giải phóng thủ đô (10/10/1954-10/10/2018).

Sau một thời gian ngắn phát động, cuộc thi đã nhận được hơn 500 bài dự thi của bạn đọc Báo Phụ nữ Thủ đô từ các tỉnh/thành trong cả nước và bạn đọc là những người Việt Nam sinh sống, học tập và làm việc ở nước ngoài.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi trao giải nhất cho tác giả Bạch Tố Uyên

Qua cuộc thi, các tác giả đã phát hiện nhiều tấm gương phụ nữ đáng tự hào - những người đã lặng thầm cống hiến, làm nên những nghĩa cử cao đẹp, góp phần làm tốt trật tự an toàn giao thông và văn minh đô thị trên địa bàn Thủ đô.

Đó là những việc làm ý nghĩa của hội viên, phụ nữ xã Ba Trại, huyện Ba Vì, đặc biệt là việc hiến đất mở đường. Xã có đặc thù đa phần hệ thống giao thông là đường đất vừa dốc vừa hẹp, xuống cấp, sụt lún, gây khó khăn cho học sinh tới trường, mất an toàn giao thông và cản trở phát triển kinh tế xã hội. Trước thực trạng đó, Hội LHPN xã đã cùng chính quyền vận động hội viên tiên phong gương mẫu tình nguyện hiến 3 vạn m2 đất cải tạo, xây mới đường giao thông, góp phần đưa Ba Trại trở thành xã miền núi đầu tiên của huyện Ba Vì đạt chuẩn nông thôn mới.

Hay như trường hợp của chị Nguyễn Thị Phương Thanh, Chi hội phó Chi hội phụ nữ khu dân cư số 6, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai đã không quản ngại khó khăn kêu gọi chị em trong khu dân cư đóng góp di chuyển hàng trăm tấn rác thải, xử lý môi trường và cải tạo bãi đất trống gần 400m2 thành sân chơi cộng đồng từ nguồn kinh phí xã hội hóa.

Các nhân vật - người thật việc thật trong các tác phẩm giao lưu tại Lễ trao giải

Việc làm ý nghĩa của bạn gái trẻ Lê Hoàng Phương - cán bộ Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã gây xúc động với nhiều người dân Thủ đô bằng việc thành lập nhóm thu gom rác thải điện tử tại các nhà dân. Tranh thủ ngày nghỉ, thời gian ngoài giờ, không quản đường sá xa xôi, bất cứ người dân nào gọi, nhóm đều có mặt kịp thời để nhận rác; đồng thời tranh thủ tuyên truyền để người dân thấy được sự nguy hại của rác thải điện tử; phân loại rác và đổ rác đúng nơi quy định.

Thông qua cuộc thi, Ban Tổ chức cũng ghi nhận nhiều ý kiến đóng góp, các giải pháp khả thi nhằm giảm thiểu tình trạng mất an toàn giao thông đường sắt, lấn chiếm đường giao thông để phơi thóc, ẩn họa từ việc lạm dụng quá đà thời trang chống nắng - một vấn đề đặc thù của giới, bất cập trong việc lắp đặt biển báo giao thông…

Tại lễ trao giải, tác giả Bạch Tố Uyên, Chủ tịch Hội LHPN xã Ba Trại, huyện Ba Vì đã đoạt giải nhất với tác phẩm “Hiến đất mở đường, xây dựng cuộc sống mới”.

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/xa-hoi/ha-noi-nhieu-cach-lam-hay-tu-cuoc-thi-viet-ve-phu-nu-voi-an-toan-giao-thong-van-minh-do-thi-post49327.html