Hà Nội: Nhiều hàng quán thay đổi cách kinh doanh đề phòng COVID-19

Để phòng dịch COVID-19, nhiều hàng quán Hà Nội vui vẻ chấp hành lệnh đóng cửa nhằm hạn chế các tụ điểm tập trung đông người, ngăn chặn sự lây lan của dịch.

Trước việc Hà Nội đã yêu cầu các hàng quán như càphê, dịch vụ giải trí tạm thời đóng cửa để tránh sự lây lan của dịch COVID-19, một cửa hàng trà chanh ngừng tiếp khách đến sử dụng dịch vụ, chỉ nhận mua mang về. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)

Tuy nhiên, theo khảo sát, vẫn còn cửa hàng mở cửa đón khách. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)

Trung tâm mua sắm Vincom phố Bà Triệu vắng ngắt. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)

Khu vực Nhà Chung-Nhà Thờ (Hoàn Kiếm, Hà Nội) là nơi tụ tập đông đúc nay cũng đã vắng vẻ. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)

Phố ẩm thực Tống Duy Tân (Hoàn Kiếm, Hà Nội) cũng trong tình trạng tương tự. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)

Một số cửa hàng đã chuyển hướng sang phương án mua mang về. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)

Anh Đào Văn Trường, quản lý cửa hàng cafe Puku phố Tống Duy Tân cho biết cửa hàng hàng đã đóng cửa từ ngày 25/3. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)

Trước đó, chiều 25/3, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã yêu cầu tất cả các hàng quán như càphê, dịch vụ giải trí tạm thời đóng cửa để tránh sự lây lan của dịch COVID-19. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)

Những cửa hàng tạp hóa, nhà thuốc mở cửa để phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/ha-noi-nhieu-hang-quan-thay-doi-cach-kinh-doanh-de-phong-covid19/630669.vnp