Hà Nội: Nhiều lùm xùm tại ngành Dân số - Kế hoạch hóa gia đình quận Hoàng Mai

Sau khi sáp nhập thành Trung tâm Y tế quận Hoàng Mai (Hà Nội), Phó Giám đốc Vũ Minh Tâm (nguyên Giám đốc Trung tâm DS-KHHGĐ quận Hoàng Mai) tiếp tục bị tố cáo nhiều sai phạm.

Nhiều cộng tác viên phải ký thêm 1 chứng từ khống, không điền ngày tháng, không có nội dung hoạt động.

Hàng trăm cộng tác viên bị “quỵt” tiền phụ cấp

Phản ánh đến báo chí, hàng trăm cộng tác viên dân số thuộc 14 phường của quận Hoàng Mai cho biết, từ đầu năm 2018 đến nay, họ không hề được nhận tiền chế độ theo quy định.

Theo lời bà Nguyễn Thị B. (phường Tân Mai), không hiểu vì lý do gì mà bà cùng 30 cộng tác viên trong địa bàn phường chưa nhận được tiền phụ cấp trong suốt 8 tháng qua. Tại một số cuộc họp trao đổi kinh nghiệm, họ đã hỏi lãnh đạo Trung tâm DS-KHHGĐ quận Hoàng Mai nhưng đều không nhận được trả lời. Còn bà Trần Thị H.V (phường Đại Kim) thì cho biết, không ít lần bà đã gọi điện, nhắn tin cho bà Vũ Minh Tâm nhưng đều bị lảng tránh hoặc trả lời với thái độ khó chịu.

Tương tự, bà Nguyễn Thị N, ở phường Tương Mai - năm nay đã ngoài 70 tuổi - bức xúc: “Trước đây có thời điểm tự dưng chúng tôi bị cắt một số khoản tiền, sau khi khiếu nại thì Trung tâm quận Hoàng Mai mới chịu trả lại. Giờ 42 cộng tác viên trong phường tôi mòn mỏi chờ phụ cấp từ đầu năm đến nay mà có thấy đâu. Cứ tưởng họ sẽ trả trước ngày Quốc khánh 2.9 cho chị em phấn khởi, nhưng rồi cũng không thấy đâu”.

Cũng theo phản ánh, bà Vũ Minh Tâm nhiều lần có dấu hiệu chỉ đạo nhân viên làm khống, làm giả chứng từ thanh toán, rút ruột nhà nước, thu lợi bất chính... Đơn cử, có những chứng từ ký nhận tiền nhập tin cho cộng tác viên được ký từ 2016 và phường đã nộp lại chứng từ cho kế toán từ thời điểm đó, nhưng thực tế cộng tác viên (CTV) chưa được nhận khoản tiền mỗi đợt là 15.450.000 đồng.

Phải đến tháng 1.2018 khi có đơn tố cáo, bà Tâm mới cho ký tiếp thêm chứng từ và phát tiền cho CTV. Riêng CTV phường Đại Kim được nhận khoản tiền này 2 lần, trong khi CTV các phường khác chỉ nhận được 1 lần vào tháng 1.2018. Trong nhiều đợt hoạt động, bà Tâm chỉ đạo cán bộ cho đại biểu, Ban Dân số phường và CTV ký chứng từ khống, không điền ngày tháng, không có nội dung hoạt động hoặc số tiền, ký hai tờ giống hệt nhau… để sau này hợp thức làm giả, làm khống chứng từ?.

Người tố cáo bị trù dập?

Trò chuyện với phóng viên, chị Trần Mỹ Ngọc - cán bộ Trung tâm Y tế quận Hoàng Mai - người trực tiếp gửi đơn tố cáo bà Vũ Minh Tâm - cho biết, sau gần 10 tháng đến nay Thanh tra quận Hoàng Mai mới có trả lời nhưng rất nhiều nội dung tố cáo chưa được làm rõ. Trong khi đó, hiện tại công việc của chị gặp phải nhiều áp lực từ phía quản lý là bà Tâm.

“Tất cả công việc chuyên môn tôi đều làm tốt nhưng cuối năm 2017 mọi người được xếp loại xuất sắc còn tôi bị xếp loại C. Khi tôi xin nghỉ phép theo quy định hiện hành thì giám đốc gây khó dễ, không đồng ý. Có hôm gần trưa tôi xin về trước đón con bị ốm thì giám đốc yêu cầu ở lại và dọa nếu về sẽ gọi cán bộ Nội vụ đến lập biên bản” - chị Ngọc bức xúc.

Trong đơn, nữ nhân viên này cho rằng những sai phạm của bà Tâm là nghiêm trọng, đặc biệt là “việc có dấu hiệu tham nhũng, chi sai”; “có nhiều sai phạm trong quản lý, điều hành hoạt động của Trung tâm; có dấu hiệu tham ô, làm khống chứng từ để trục lợi cá nhân, tư cách đạo đức, nhiều phát ngôn chưa đúng vai trò vị trí của người đứng đầu cơ quan; lạm quyền lộng hành, cố ý trù dập nhân viên, gây mất đoàn kết nội bộ…

“Tôi đã gửi đơn tố cáo bà Tâm từ ngày 25.10.2017 đến UBND quận Hoàng Mai và đã làm việc với Thanh tra quận từ 3.11.2017. Nhưng đến tận ngày 13.5.2018, UBND quận Hoàng Mai mới có quyết định số 924 về việc thụ lý đơn tố cáo và thành lập tổ xác minh nội dung tố cáo. Từ ngày 1.8.2018, theo quyết định của UBND TP.Hà Nội, Trung tâm DSKHHGĐ được sáp nhập vào Trung tâm y tế quận. Và để đảm bảo tính khách quan, minh bạch và đúng quy định, Thanh tra quận Hoàng Mai đã phải có kết luận thanh tra về những sai phạm của bà Tâm theo nội dung đơn tố cáo. Thế nhưng chúng tôi không hiểu vì sao bà Tâm vẫn được bổ nhiệm Phó Giám đốc Trung tâm y tế và chuẩn bị được bổ nhiệm làm Giám đốc khiến nhiều cán bộ, nhân viên Trung tâm y tế bất bình” - nữ cán bộ nói thêm.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Quang Hiếu - Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai - cho biết: Những vấn đề nêu trên ông sẽ chỉ đạo cơ quan chuyên môn kiểm tra lại. Riêng việc chi trả tiền cho cộng tác viên ông đang giao cho tài chính quận xử lý.

LONG NGUYỄN

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/ha-noi-nhieu-lum-xum-tai-trung-tam-y-te-quan-hoang-mai-630195.ldo