Hà Nội: Những chuyến xe nặng tình CĐ đưa CNLĐ về quê đón Tết Kỷ Hợi

Sáng nay (1.2), tại Nhà điều hành KCN Thăng Long, huyện Đông Anh, LĐLĐ TP. Hà Nội phối hợp với Sở GTVT TP. Hà Nội tổ chức tiễn CNLĐ về quê đón Tết Kỷ Hợi - 2019. Từ 4h30, trước khi xe xuất phát cả 90 phút, 1.629 CNLĐ và con CNLĐ được LĐLĐ TP. Hà Nội tặng vé xe về quê (Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh) đón Tết Kỷ Hợi - 2019 đã có mặt đông đủ, háo hức chờ lên xe.

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải lì xì mừng tuổi con CNLĐ và chúc các CNLĐ thượng lộ bình an. Ảnh: Hải Nguyễn

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải lên xe thăm hỏi, lì xì cho CNLĐ và chúc các CNLĐ thượng lộ bình an. Ảnh: Hải Nguyễn

Tiễn các CNLĐ về quê có các đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN; Đào Đức Toàn - Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội; Ngô Văn Quý - Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội; Nguyễn Lan Hương - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Dân vận TP. Hà Nội; Nguyễn Thị Tuyến - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch LĐLĐ TP. Hà Nội… và 1.629 CNLĐ, con CNLĐ là những người được LĐLĐ TP. Hà Nội tặng vé xe về quê (Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh đón Tết Kỷ Hợi - 2019.

Chủ tịch LĐLĐ TP. Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến lên xe lì xì cho con CNLĐ và chúc các CNLĐ thượng lộ bình an. Ảnh: Hải Nguyễn

Phát biểu tại lễ tiễn, Chủ tịch LĐLĐ TP. Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến cho biết, hôm nay và sáng mai (ngày 28 Tết Kỷ Hợi), tại nhiều địa điểm trên địa bàn TP. Hà Nội như: KCN Thăng Long; Số 3 Chu Văn An quận Hà Đông; các KCN Quang Minh, Nội Bài, Thạch Thất; Trung tâm thương mại SAVICO, trụ sở LĐLĐ huyện Gia Lâm… tổ chức hàng trăm chuyến xe, đưa hàng chục ngàn CNLĐ về quê đón Tết Kỷ Hợi. Riêng tại KCN Thăng Long do LĐLĐ TP. Hà Nội phối hợp với Sở GTVT TP. Hà Nội tổ chức sáng nay có 36 chuyến xe đưa 1.629 CNLĐ và con CNLĐ về quê đón Tết.

Chủ tịch LĐLĐ TP. Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến phát biểu chúc Tết và tiễn CNLĐ về quê đón Tết Kỷ Hợi - 2019. Ảnh: Hải Nguyễn

Tại đây, Chủ tịch LĐLĐ TP. Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến cùng Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Ngô Văn Quý… chúc Tết CNLĐ và gia đình, lì xì CNLĐ và các con CNLĐ, chúc CNLĐ thượng lộ bình an.

Lãnh đạo Tổng LĐLĐVN, TP. Hà Nội, LĐLĐ TP. Hà Nội... tiễn CNLĐ về quê đón Tết. Ảnh: Xuân Trường

Các CNLĐ Trần Thị Hiền, Nguyễn Thị Thúy, Nguyễn Thị Châu Loan - Cty TNHH SEEV (đều có con nhỏ đi cùng) cho biết, được các cấp CĐ TP. Hà Nội quan tâm, CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn được đi trên những chuyến xe miễn phí về quê rất vui, tiện lợi, đảm bảo sức khỏe và an toàn. CN Nguyễn Thị Châu Loan chia sẻ: "Nếu phải mua vé xe khách thì mẹ con tôi về Đức Thọ (tỉnh Hà Tĩnh) sẽ mất 700.000 đồng mà rất vất vả.,đây là một số tiền không nhỏ đối với CNLĐ. Được LĐLĐ TP. Hà Nội tổ chức về quê trên những chuyến xe miễn phí, CNLĐ dành thêm được khoản tiền đáng lẽ phải mua vé xe về quê để góp thêm chút quà, bánh ngày Tết với gia đình hoặc mua quà cho cha mẹ".

Niềm vui CNLĐ khi cùng con được về quê trên những chuyến xe miễn phí của LĐLĐ TP, Hà Nội tổ chức. Ảnh: Hải Nguyễn

Trao đổi với phóng viên Lao Động, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải đánh giá cao việc LĐLĐ TP. Hà Nội đã 11 lần tổ chức các chuyến xe miễn phí đưa CNLĐ về quê đón Tết. Những tấm vé LĐLĐ TP. Hà Nội tặng CNLĐ là những tấm vé nghĩa tình thể hiện tình cảm, sự thấu hiểu hoàn cảnh khó khăn của CNLĐ. Những chuyến xe miễn phí của tổ chức CĐ dành tặng CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn sẽ là động lực giúp CNLĐ gắn bó hơn với tổ chức CĐ, với doanh nghiệp và phấn khởi để khi trở lại doanh nghiệp làm việc hiệu quả hơn.

Các CNLĐ cùng người nhà có mặt từ tờ mờ sáng đợi lễ tiễn CNLĐ về quê đón Tết. Ảnh: Xuân Trường

Xuân Trường

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/cong-doan/ha-noi-nhung-chuyen-xe-nang-tinh-cd-dua-cnld-ve-que-don-tet-ky-hoi-655733.ldo