Hà Nội: Những đoàn xe đạp 'chạy đua với tử thần' trên đường Võ Nguyên Giáp

Dù lực lượng CSGT liên tục tuyên truyền, xử lý, tuy nhiên tình trạng nhóm người đạp xe vào làn ô tô bất chấp nguy hiểm vẫn luôn tiếp diễn trục đường đại lộ Võ Nguyên Giáp (Hà Nội).

Theo ghi nhận, mỗi ngày trên đường Võ Nguyên Giáp - sân bay Nội Bài, có hàng đoàn xe đạp đi vào làn dành riêng cho ô tô

Dù nhiều nguy hiểm là vậy nhưng cua rơ đạp xe thể dục lại thường lựa chọn tuyến đường này để luyện tập, bởi đây là địa điểm rộng, không ùn tắc, chẳng cần phải bon chen

Đường Võ Nguyên Giáp (hướng sân bay Nội Bài) có 6 làn dành riêng cho ô tô, tốc độ tối đa 80-90km/h. Các loại phương tiện thô sơ chỉ được di chuyển ở đường gom hai bên

Đầu đường, cơ quan chức năng đã dựng biển cấm người đi bộ, các loại xe thô sơ, xe thồ, xe đạp, xe mô tô, xe gắn máy... nhưng một số người dân vẫn cố tình đạp xe từ 5h-7h mỗi sáng

Tình trạng hàng đoàn xe đạp nối đuôi nhau đi vào Đại lộ Võ Nguyên Giáp khiến nhiều tài xế ô tô di chuyển trên tuyến đường này vào buổi sớm không khỏi giật mình

Một tài xế ô tô thường xuyên chạy tuyến Hà Nội - sân bay Nội Bài bày tỏ bức xúc: "Việc đạp xe đi vào đường cấm rất nguy hiểm, nhiều khi họ còn dàn hàng đi trên đường, đi cả vào làn đường có biển báo 90km/h. Thời điểm tờ mờ sáng, đang di chuyển với tốc độ cao mà gặp đoàn xe đạp như vậy, nhiều tài xế như tôi không khỏi giật mình”

Nhiều tốp người điều khiển xe đạp ngó lơ biển cấm, dàn hàng đi vào đường dành riêng cho ô tô với tốc độ cao, bất chấp nguy hiểm cho bản thân và những người tham gia giao thông khác

Đại diện Đội CSGT số 15 Công an TP Hà Nội cho biết: “Trước đây, rất đông người dân đạp xe vào làn ôtô trên tuyến đường Võ Nguyên Giáp bất chấp nguy hiểm và biển báo cấm. Các nhóm thường tập trung đông đúc, đi theo từng tốp. Việc những người đạp xe đi dàn hàng ngang trên đường, chiếm cả vào những làn đường tốc độ cao tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông rất lớn"

“Thời gian vừa qua, mặc dù Đội CSGT số 15 đã tăng cường lực lượng tuyên truyền, xử phạt quy định không được đạp xe trên tuyến đường Võ Nguyên Giáp – sân bay Nội Bài , tuy nhiên nhiều người dân chưa có ý thức chấp hành và vẫn cố tình vi phạm. Chúng tôi sẽ liên tục tiến hành kiểm tra và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến. ” vị đại diện cho hay

Đối với hành vi cố tình vi phạm giao thông như trên, tùy theo tính chất, mức độ, người thực hiện hành vi có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Cụ thể, theo quy định tại Điều 8 Nghị định 100/2019, sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 123/2021/NĐ-CP, người đạp xe vào đường cấm, đường cao tốc mà không phải người thực hiện quản lý, bảo trì đường cao tốc, nếu bị lực lượng chức năng phát hiện thì sẽ bị xử phạt hành chính từ 400.000 - 600.000 đồng

Ngọc Linh

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/ha-noi-nhung-doan-xe-dap-chay-dua-voi-tu-than-tren-duong-vo-nguyen-giap-20230816084244168.htm