Hà Nội: Nỗi ám ảnh của cư dân An Khánh mỗi giờ tan tầm

Suốt hơn 1 năm nay, tình trạng ùn ứ giao thông tại đường gom hướng đi Láng Hòa Lạc ngay trước hầm chui dân sinh số 03, tại km8 thuộc địa phận giáp danh giữa Huyện Hoài Đức và Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội thường xuyên diễn ra.

Vào giờ tan tầm chiều, thường xuyên tắc cục bộ ở khu vực hầm chui số 03.

Chị Phương Trang – một người dân sống tại Khu đô thị Nam An Khánh chia sẻ: “Tôi về sống tại đây được hơn một năm và ngày nào tôi cũng phải đi qua đoạn đường này. Trời nắng cũng như trời mưa, cứ đến tầm 17h30 đến 19h đoạn đường này ùn tắc ghê gớm. Tôi làm việc trong nội thành, thực sự ám ảnh mỗi lần di chuyển qua đoạn đường này để trở về nhà sau giờ làm buổi chiều”.

Theo tìm hiểu của Phóng viên, đoạn đường này bị ùn tắc là do vào giờ tan tầm lượng xe cộ di chuyển nhiều. Mặt khác, đến đoạn hầm chui dân sinh số 03 nhiều phương tiện rẽ trái vào đường Lê Trọng Tấn kéo dài. Nhưng do đường gom dân sinh là đường hai chiều nên cũng có nhiều phương tiện giao thông rẽ phải để đi qua hầm chui dân sinh số 03.

Bên cạnh đó, hầm chui số 03 thuộc Đại lộ Thăng Long nằm sát ngay đoạn giao nhau giữa đường Lê Trọng Tấn với đường gom Đại lộ là một nút giao thông có lưu lượng xe cộ di chuyển nhiều thế nhưng hầm chui hẹp, thấp hơn so với mặt đường nên chỉ cần trận mưa to là có thể xảy ra ngập cục bộ.

Người dân tràn lên vỉa hè tìm lối thoát.

Ngoài ra, đối diện hầm chui số 03 nhìn từ tòa chung cư Gemek sang là khu công nghiệp nên thường xuyên có ô tô trọng tải lớn đi qua cũng góp phần gây tắc nghẽn, làm cho đường bị hư hại, lún nứt, ngập nước khi mưa và bụi bẩn khi trời nắng.

Tuy nhiên điều người dân thắc mắc là tại sao, khu vực đông cư dân cư, các phương tiện di chuyển đông, tình trạng ù tắc kéo dài thường xuyên trong thời gian lâu nhưng chính quyền địa phương gần như phó mặc. “Thỉnh thoảng tôi cũng có thấy công an xuất hiện nhưng rất ít. Có những thời điểm xe cộ ùn tắc cả km nhưng không thấy có cơ quan chức năng nào xuất hiện để điều tiết giao thông. Người dân đứng chôn chân và tự giải quyết . Tình trạng này đã kéo dài hơn cả năm nay khiến việc di chuyển của người dân gặp rất nhiều khó khăn” – một người dân sống tại Chung cư Thăng Long Victory phản ánh.

Lối vào hầm chui số 03.

Khoảng vài ba năm trở lại đây, số lượng cư dân của xã An Khánh, huyện Hoài Đức tăng lên do Khu đô thị Nam An Khánh và một số khu đô thị khác chạy dọc tuyến đường Lê Trọng Tấn kéo dài có nhiều khu chung cư hoàn thiện đưa vào sử dựng. Số lượng dân cư tăng lên hàng nghìn người vì thế áp lực giao thông tăng cao.

Được biết, dự án đường vành đai 3,5 và nút giao với Đại lộ Thăng Long sẽ được xây dựng tại địa điểm này, do huyện Hoài Đức làm chủ đầu tư. Thế nhưng, thời gian để dự án khởi công đi vào hoạt động còn rất dài. Thiết nghĩ, huyện Hoài Đức cần có giải pháp tạm thời để giải quyết tình trạng ùn ứ giao thông như đã nêu trên giúp người dân thuận tiện hơn trong lưu thông trên đoạn đường này.

Minh Lê

Nguồn TBDN: http://tbdn.com.vn//ha-noi-noi-am-anh-cua-cu-dan-an-khanh-moi-gio-tan-tam_n40676.html