Hà Nội: Nữ giúp việc bất ngờ rút đơn sau khi tố cáo chủ nhà hiếp dâm

Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết, nữ giúp việc tố chủ một căn hộ ở tầng 4 tòa HH4A, khu đô thị Linh Đàm có hành vi hiếp dâm, đã rút đơn tố cáo.

Sáng 14/7, Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết, nữ giúp việc tố chủ nhà có hành vi hiếp dâm, đã rút đơn tố cáo.

"Qua kết quả xác minh cho thấy chủ nhà đã ôm nữ giúp việc nhưng chưa có hành vi hiếp dâm", một lãnh đạo công an quận Hoàng Mai nói.

Trước đó, đại diện tòa chung cư HH4A, khu đô thị Linh Đàm cho biết, sự việc xảy ra khoảng 16h chiều 13/7, tại một căn hộ ở tầng 4. Khi đó, một phụ nữ trong lúc đến giúp việc bị chủ nhà chốt cửa, có ý định xâm hại. Nạn nhân la hét nên chủ nhà từ bỏ mục đích để người này ra về. Sau đó, nữ giúp việc đã đưa người đến đánh chủ nhà.

Cư dân ở tổ hợp chung cư này kể rằng chủ nhà bị thương vùng đầu, máu chảy nhiều. Ban quản lý tòa nhà đã mời công an tới đưa người liên quan về trụ sở.

Hiện cơ quan công an đang củng cố hồ sơ, xem xét xử lý các hành vi khác nếu đủ căn cứ.

Theo Dân trí

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/ha-noi-nu-giup-viec-bat-ngo-rut-don-sau-khi-to-cao-chu-nha-hiep-dam-542913.html