Hà Nội: Nữ sinh từ Vũ Hán trở về không nhiễm virus corona

Sáng 24-1, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Khắc Hiền cho biết, trên địa bàn thành phố có một nữ sinh trở về từ thành phố Vũ Hán (Trung Quốc) bị sốt, nhưng qua xét nghiệm tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương, không phát hiện có virus corona ở bệnh nhân này.

Theo ông Nguyễn Khắc Hiền, bệnh nhân P.T (20 tuổi, trú tại quận Hà Đông) nhập viện do sốt, nghi ngờ mắc bệnh. Bệnh nhân này là lưu học sinh vừa trở về từ Vũ Hán, nơi bùng phát dịch viêm phổi cấp do chủng virus corona mới. Tuy nhiên, qua xét nghiệm xác định bệnh nhân này không nhiễm virus corona.

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam (thứ 3 từ phải) kiểm tra phương tiện xét nghiệm tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương - Ảnh: BYT

Hiện nay, Sở Y tế đã triển khai các biện pháp giám sát dịch tễ và giám sát tại cộng đồng; có công văn đề nghị các địa phương chỉ đạo kiểm tra, kiểm soát khách du lịch quốc tế ở địa bàn dân cư. Sở Y tế cũng đã triển khai tập huấn, hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm này...

Trong khi đó, Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội cũng đã triển khai cơ chế phòng dịch viêm đường hô hấp cấp tính do virus corona đến tất cả nhân viên các xe cứu thương, sẵn sàng tham gia phòng, chống dịch bệnh này khi có yêu cầu.

Theo số liệu của Cục Y tế dự phòng, đến hết ngày 23-1, tại Trung Quốc ghi nhận 634 ca mắc virus nCorona tại 25 tỉnh, thành phố; 18 trường hợp đã tử vong; 15 nhân viên y tế bị lây nhiễm. Các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ, Thái Lan… đã ghi nhận ca bệnh xâm nhập, đều đến từ thành phố Vũ Hán (Trung Quốc) hoặc các vùng có dịch tại Trung Quốc.

Hiện Trung Quốc đã áp dụng biện pháp đóng cửa thành phố Vũ Hán, tổ chức truyền thông nguy cơ tích cực, thông tin kịp thời cho Tổ chức Y tế thế giới và các nước…

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/ha-noi-nu-sinh-tu-vu-han-tro-ve-khong-nhiem-virus-corona-177744.html