Hà Nội: Nữ sinh viên nhảy sông tự tử

Một nữ sinh viên đã nhảy xuống sông tự tử ở gần trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.

Hiện trường vụ nhảy cầu tự tử

Khoảng 6h sáng ngày 6/9, nhiều người đi qua cầu Đăm (thuộc xã Tây Tựu, huyện Từ Liêm, Hà Nội), thấy một cô gái với vẻ mặt thất thần đứng nhìn dòng nước sông Nhuệ. Một người đàn ông đã lại gần hỏi chuyện rồi đưa cô gái vào quán nước gần đó ngồi. Sau một hồi động viên, an ủi, người đàn ông này bỏ đi.

Chừng 30 phút sau, cô gái lại bước lên cầu rồi nhảy xuống sông.

Nhiều người có mặt gần cầu lúc đó bỗng nghe tiếng hô hoán, chạy lại. Lúc này, gần thành cầu chỉ còn lại đôi dép của nạn nhân và một chùm chìa khóa (có thể là chìa khóa phòng trọ).

Bước đầu xác định, cô gái trầm mình tên là Hồng (khoảng 20 tuổi, quê ở Thanh Hóa). Một vài người cho biết, cô hiện đang là sinh viên trường đại học Công nghiệp Hà Nội. Nữ sinh xấu số này thuê trọ một mình trong xóm gần cầu Đăm.

Không lâu sau, lực lượng chức năng đã có mặt để phối hợp tìm kiếm thi thể cô gái.

Theo quan sát của phóng viên, nước sông Nhuệ qua cầu Đăm đang dâng khá cao do mấy hôm nay mưa nhiều. Nước sông lại khá lạnh và đục nên công tác tìm kiếm gặp không ít khó khăn.

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/tin-nhanh/ha-noi-nu-sinh-vien-nhay-song-tu-tu-c4a117491.html