Hà Nội: Ô nhiễm không khí ở mức cao

Chỉ số AQI ở Hà Nội lên mức 182 và được Air Visual xếp thứ 3 trong 10 thành phố ô nhiễm nhất thế giới.

Ngày 3-12, thông tin từ ứng dụng theo dõi chất lượng không khí Air Visual cho thấy, chỉ số chất lượng không khí (AQI) của TP Hà Nội rất kém, mức độ ô nhiễm cao khi không khí ở khắp nơi bị bao phủ bởi màn sương mù và bụi mịn dày đặc.

Thời điểm 8 giờ sáng cùng ngày, chỉ số AQI ở Hà Nội lên mức 182 và được Air Visual xếp thứ 3 trong 10 thành phố ô nhiễm nhất thế giới, sau 2 thành phố Karachi và Lahore của Pakistan.

Nguyên nhân khiến cho miền Bắc và Hà Nội bị ô nhiễm không khí kéo dài nhiều ngày là do thời tiết thay đổi vào giai đoạn mùa đông, khiến chất gây ô nhiễm (bụi mịn và khói xe) không phát tán được lên cao mà tập trung sát mặt đất. Cùng với đó, hiện nay là dịp cuối năm nên các hoạt động về giao thông, công nghiệp, xây dựng và dân sinh (đốt rác, đốt rơm rạ) gia tăng.

NGUYỄN QUỐC

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/ha-noi-o-nhiem-khong-khi-o-muc-cao-post716797.html