Hà Nội ô nhiễm không khí thứ 2 thế giới trong sáng nay

Sáng 29/11, chỉ số chất lượng không AQI phổ biến ở Hà Nội ở ngưỡng rất xấu và nguy hại.

Hơn 1 tuần qua, Thủ đô Hà Nội liên tiếp ghi nhận xu thế ô nhiễm không khí ngày càng nghiêm trọng.

Sáng 29/11, Hà Nội tiếp tục bao phủ bởi bụi mịn. Ứng dụng theo dõi chất lượng không khí PAM Air ghi nhận chất lượng không khí Hà Nội phổ biến ở ngưỡng rất xấu với chỉ số AQI phổ biến từ 200-300, rất có hại cho sức khỏe tất cả mọi người.

So với hôm qua (28/11), số lượng các điểm đo có chất lượng không khí ở mức nguy hại (mức nguy hiểm nhất do ô nhiễm không khí, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe tất cả mọi người) thậm chí còn tăng đột biến.

Điểm đo tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Cầu Giấy), hai điểm đo tại Tây Hồ và điểm đo ở Trâu Quỳ (Gia Lâm) đều ghi nhận chỉ số AQI ở mức nguy hại.

Theo ứng dụng AirVisual ghi nhận chỉ số chất lượng không khí Hà Nội lúc 9h sáng nay (29/11) là 239 - ngưỡng tím, rất có hại cho sức khỏe mọi người, là thành phố ô nhiễm thứ 2 thế giới trong sáng nay, chỉ sau thành phố Lahore của Pakistan.

Không chỉ Hà Nội, sáng nay, ô nhiễm không khí tiếp tục bao trùm các tỉnh miền Bắc bao gồm: Bắc Ninh, Nam Định, Hưng Yên, Hải Dương, Thái Bình, Phú Thọ với mức độ ô nhiễm từ xấu đến rất xấu.

Cảnh báo từ ngày (30/11), ô nhiễm không khí vẫn còn tiếp tục ở Hà Nội. Ngày 1/12, miền Bắc bắt đầu đón đợt gió mùa, một số vùng kèm mưa, có thể chất lượng không khí được cải thiện.

Thiên An

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/sac-mau-cuoc-song/ha-noi-o-nhiem-khong-khi-thu-2-the-gioi-trong-sang-nay-202311291940094875.html