Hà Nội ổn định nề nếp học ngay từ ngày đầu quay lại trường

Hôm nay 2-3, hơn 2 triệu học sinh từ mầm non đến THPT ở Hà Nội đi học trở lại. Công tác phòng chống dịch bệnh được các trường nghiêm túc thực hiện. Học sinh các cấp phấn khởi trở lại trường học. Ngay từ ngày đầu tiên đi học sau kỳ nghỉ kéo dài, các trường đã ổn định nề nếp.

Hầu hết các trường tiểu học trên địa bàn TP đã lấy ý kiến của phụ huynh học sinh, tổ chức ăn bán trú như bình thường. Trong đó, giờ ăn của các khối lớp được tách ra, chênh nhau một chút để đảm bảo không tập trung quá đông người.

Theo thông báo của trường Tiểu học Lê Quý Đôn, quận Hà Đông, TP Hà Nội, sáng đầu tiên học sinh quay lại trường vẫn còn những em chưa có phiếu đo thân nhiệt ở nhà trước khi đến trường, nhà trường yêu cầu phụ huynh nghiêm túc thực hiện vào buổi sau.

Thời khóa biểu, thực đơn ăn, giờ ăn đã được triển khai cụ thể đến từng phụ huynh, nề nếp học tập được ổn định ngay từ buổi đầu tiên, phân luồng đường đưa đón, và nghiêm túc thực hiện đeo khẩu trang theo đúng quy định của Sở Y tế.

Nề nếp học tập được các trường ổn định ngay trong ngày đầu học sinh quay trở lại lớp (Ảnh: Khánh Huy)

Nề nếp học tập được các trường ổn định ngay trong ngày đầu học sinh quay trở lại lớp (Ảnh: Khánh Huy)

Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu các đơn vị, nhà trường các nhà trường tập trung tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh; thực hiện nghiêm túc thông điệp "5K" của Bộ Y tế.

Khi học sinh đi học trở lại, các nhà trường thực hiện việc đo thân nhiệt cho học sinh, giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên trước khi vào trường và lớp học; thực hiện đeo khẩu trang đúng cách; thường xuyên rửa tay bằng xà phòng; không dùng chung các đồ dùng cá nhân; bỏ rác đúng nơi quy định; tổ chức khử khuẩn, vệ sinh các bề mặt thường xuyên tiếp xúc, khu vực rửa tay, nhà vệ sinh, cầu thang, phương tiện đưa - đón học sinh; hạn chế phụ huynh học sinh, người không có nhiệm vụ vào trong trường.

Việc ổn định nề nế dạy học cũng được thực hiện ngay. Cô Lê Thị Tuyết Lan – Hiệu trưởng trường Tiểu học Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội cho biết: Ban giám hiệu nhà trường đã họp, cùng các tổ chuyên môn, thực hiện thời khóa biểu, có biện pháp ôn tập kiểm tra kiến thức cũ giúp đỡ những em còn yếu, đồng thời triển khai dạy bài mới theo kế hoạch năm học.

Các thầy cô giáo của trường Tiểu học Xuân Phương đón học sinh quay trở lại trường vào sáng 2-3 (Ảnh: Khánh Huy)

Còn tại quận Tây Hồ, Trưởng phòng GD&ĐT quận, ông Lê Hồng Vũ cho biết: Khi học sinh đi học trở lại, bên cạnh việc thực hiện dạy và học bài mới theo kế hoạch giáo dục của nhà trường, các trường tổ chức cho học sinh ôn tập, bổ sung củng cố kiến thức đã học qua internet. Đồng thời thực hiện việc kiểm tra định kỳ và kiểm tra học kỳ theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Các trường tổ chức ôn tập kiến thức cũ, dạy kiến thức mới theo chương trình kế hoạch giáo dục nhà trường ngay khi học sinh trở lại trường, đảm bảo thực hiện nghiêm túc chương trình quy định của Bộ GD&ĐT nhưng không gây căng thẳng và áp lực dạy “chạy tiết, chạy giờ” đối với cả giáo viên và học sinh.

Việc phối hợp ôn kiến thức cũ, dạy bài mới được tính toán hợp lý để đảm bảo vừa củng cố vừa học mới, thuận lợi nhất cho việc học của các em.

Phan Thủy

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/ha-noi-on-dinh-ne-nep-hoc-ngay-tu-ngay-dau-quay-lai-truong-229804.html