Hà Nội: Ông thương binh đòi đất, lộ hàng loạt sai phạm đất đai

Tài nguyên & Môi trường

Ông Nguyễn Thăng Long (thương binh cụt 1 chân, ở xã Chuyên Mỹ, Phú Xuyên, Hà Nội) gửi đơn đến báo phản ánh việc nhiều năm đề nghị chính quyền địa phương cho mua đất ưu tiên nhưng không được giải quyết.

Theo ông Long, nhiều đời nhà ông là người sống ở làng, thuộc diện gia đình chính sách, trước đây có một ít đất đai do cha ông để lại hoặc mua được nhưng đã phân cho con cái ở và xây dựng gia đình. Bản thân ông hiện nay không có đất.

Cách đây nhiều năm, địa phương có chính sách mở bán đất úp thầu giá cao. Ông Long đã tích cóp tham gia úp thầu được 1 mảnh đất và sau này để cho con xây nhà. Nhưng sau đó ông được biết, ông là thương binh, đáng lẽ phải được ưu tiên miễn giảm tiền đất. Ông thắc mắc với lãnh đạo xã thì được hứa hẹn là sau này sẽ trả lại tiền. Nhưng mãi từ đó đến nay ông Long vẫn không được giải quyết.

Khu Ao Sen (Chuyên Mỹ), nơi được lãnh đạo xã cho biết từng bị kết luận sai phạm về việc bán và giao đất trái quy định

Qua nhiều năm, các gia đình chính sách thương binh liệt sỹ ở địa phương đều được cấp đất theo diện ưu tiên miễn giảm. Riêng gia đình ông Long nhiều năm đội đơn đòi quyền lợi mà vẫn không được giải quyết.

Trong một văn bản mới nhất trả lời ông Long hồi tháng 4, UBND huyện Phú Xuyên cho rằng: ông Long có 2 thửa đất. Thửa thứ nhất do ông cha để lại đã chuyển nhượng cho con trai. Thửa thứ hai được giao trái thẩm quyền và cũng đã chuyển nhượng cho con trai.

Theo ông Long, chính quyền huyện lấy cơ sở này để không giải quyết đất ưu tiên cho ông là không đúng. Vì ông Long có 2 con trai nên ông phải để đất cho con. Riêng thửa thứ 2, trái thẩm quyền hay không là việc của xã và huyện. Ông chỉ biết rằng việc mở bán đất này là công khai và tất cả gia đình đều tham gia úp thầu mua đất giá cao như nhau. Không thể vin vào điều này để không cho ông hưởng chính sách ưu tiên.

Trao đổi với PV, ông Vũ Quốc Thương (Chủ tịch UBND xã Chuyên Mỹ) cho hay, qua rà soát cho thấy ông Long đã có một số mảnh đất nhưng đã bán hoặc sang nhượng cho con. Vì vậy theo ông Thương, ông Long không được xem xét để cấp đất nữa.

Ông Long kể rằng từng được lãnh đạo xã chỉ cho 1 mảnh đất nói rằng cấp cho ông, nhưng khi ông đóng cọc làm nhà thì hóa ra đất đã có sổ của người khác

Tuy nhiên, ông Chủ tịch xã cũng xác nhận, ông thương binh này chưa bao giờ được giao đất theo chế độ ưu tiên. Trong khi đó, các hộ gia đình chính sách trên địa bàn xã đều đã ít nhất được 1 lần ưu tiên cấp đất. Điều này tạo ra cảm giác thiếu công bằng đối với ông Long. Vì vậy, suốt nhiều năm tháng qua, ông Long gửi đơn khắp nơi yêu cầu giải quyết chế độ cho mình giống như các gia đình chính sách khác trong xã.

Ông Thương cũng cho hay, trong 1 cuộc họp gần đây của các ban ngành đoàn thể do huyện tổ chức, huyện đã chỉ đạo xã xem xét rà soát, tìm một số vị trí để đề xuất cấp đất cho ông Long. Theo đó, xã đã lên danh sách một số vị trí đất và gửi báo cáo lên huyện từ cuối tháng 8/2018. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa thấy UBND huyện trả lời.

Lãnh đạo xã Chuyên Mỹ cũng cho biết, chính vì liên quan đến sai phạm về bán đất, cấp đất cho các gia đình chính sách tại địa phương mà trước đó nhiều cán bộ, lãnh đạo của xã đã bị kỷ luật. Thanh tra đã kết luận việc bán đất, cấp đất sai đối tượng, trong đó có 12 thửa đất tại khu Ao Sen (Chuyên Mỹ).

Điển hình là ông Đinh Ngọc Dư (nguyên Phó Chủ tịch UBND xã Chuyên Mỹ) đã bị kỷ luật cảnh cáo vì để cán bộ thôn tự ý bán đất đấu thầu giãn dân giá cao và đất lấn chiếm trái quy định. Bản thân ông Dư cũng lấn chiếm 61m2 đất công. Sau khi bị kỷ luật, hiện nay ông Dư đang giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Chuyên Mỹ.

Tuy nhiên khi được hỏi về sai phạm cụ thể trong chính sách đất đai này, ông Thương cho rằng phải làm việc với huyện thì mới nắm được.

PV đã liên hệ đặt lịch làm việc, ông Trương Đại Dương (Chánh Văn phòng UBND huyện Phú Xuyên) tiếp nhận và nói rằng sẽ phân công phòng ban trả lời sau. Tuy nhiên sau nhiều lần liên hệ đến nay chưa thấy UBND huyện Phú Xuyên trả lời.

Báo Tài nguyên & Môi trường sẽ tiếp tục thông tin...

Kảnh Kiên

Nguồn TNMT: http://baotainguyenmoitruong.vn/ban-doc/ha-noi-ong-thuong-binh-doi-dat-lo-hang-loat-sai-pham-dat-dai-1259473.html