Hà Nội: Phá ổ bạc có nhiều phụ nữ tham gia

Ngày 16/10, Đồn Công an số 1, Từ Liêm đã chuyển 12 đối tượng và tang vật trong vụ đánh bạc tới Công an huyện Từ Liêm để tiếp tục điều tra, phân loại đối tượng xử lý trước pháp luật.

Trước đó, vào khoảng 15h ngày 14/10, Tổ công tác Đồn Công an số 1 đã ập vào bắt quả tang 12 đối tượng trên đang say sưa sát phạt nhau bằng hình thức chơi sóc đĩa ăn tiền tại nhà Kiều Thị Oanh (SN 1970) ở Phú Mỹ, Mỹ Đình. Cơ quan CA đã thu tại chỗ trên 4 triệu đồng cùng nhiều tang vật có liên quan. Trong số các con bạc bị bắt giữ, có tới 10 người là phụ nữ. Theo tin điều tra ban đầu, Oanh mở sới bạc này ngay ở phòng khách dưới tầng một nhà mình và thường hoạt động từ 14h-17h hàng ngày. Mỗi con bạc khi vào chơi tá lả hoặc sóc đĩa phải nộp tiền "hồ" cho chủ nhà từ 20.000-50.000 đồng. Điều đáng nói là sới bạc này thu hút khá nhiều phụ nữ. Em gái của Kiều Thị Oanh là Kiều Thị Hoa (SN 1972) cũng bị bắt quả tang đang chơi bạc tại đây. Sau khi tiếp nhận vụ việc, CQĐT Công an huyện Từ Liêm sẽ tiến hành lập hồ sơ xử lý N.H

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/vn/12/223048/