Hà Nội: Phấn đấu hoàn thành gieo cấy vụ Xuân trong tháng 2/2023

Ngày 14/2, đoàn công tác của Sở NN&PTNT Hà Nội do Phó Giám đốc Sở Nguyễn Mạnh Phương làm trưởng đoàn, đã đi kiểm tra công tác lấy nước, đổ ải, gieo cấy vụ Xuân 2023 tại huyện Thạch Thất.

Trên cánh đồng thôn 2 (xã Hương Ngải), bà con nông dân nhanh tay làm đất, đổ ải, gieo cấy lúa Xuân. Chị Phí Thị Kim Nhung cho biết, vụ mùa này, gia đình gieo cấy 10 sào lúa. Ngoài diện tích của gia đình, chị còn thuê khoán đất nông nghiệp của một số hộ lân cận không canh tác để gieo cấy thêm.

Những năm gần đây, cơ giới hóa đã được ứng dụng rộng rãi trên địa bàn xã Hương Ngải nói riêng, huyện Thạch Thất nói chung. Diện tích làm đất bằng máy đến nay của toàn xã Hương Ngải đạt gần 100%. Công nghệ mạ khay - máy cấy cũng được sử dụng rộng rãi giúp tiết giảm sức lao động.

Đoàn công tác của Sở NN&PTNT Hà Nội thị sát tình hình gieo cấy vụ Xuân 2023 tại huyện Thạch Thất. Ảnh: Trọng Tùng.

Đoàn công tác của Sở NN&PTNT Hà Nội thị sát tình hình gieo cấy vụ Xuân 2023 tại huyện Thạch Thất. Ảnh: Trọng Tùng.

Trưởng phòng Kinh tế huyện Thạch Thất Hoàng Chí Lượng cho biết, toàn huyện có hơn 5.000ha đất nông nghiệp. Vụ Xuân 2023, huyện dự kiến gieo cấy gần 3.000ha lúa. Đến nay, diện tích gieo cấy của bà con nông dân đã đạt hơn 65% theo kế hoạch.

“Năm nay thời tiết thuận lợi nên công tác lấy nước, đổ ải cũng như gieo cấy vụ Xuân trên địa bàn huyện đều đang bảo đảm tiến độ. Chúng tôi đang phối hợp với Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện Thạch Thất tuyên truyền, vận động bà con tập trung gieo cấy, phấn đấu hoàn thành trong tháng 2/2023…” - ông Hoàng Chí Lượng cho hay.

Theo Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Hà Nội Lưu Thị Hằng, vụ Xuân 2023, toàn TP dự kiến gieo cấy hơn 81.000ha lúa. Với sự chủ động, tích cực của chính quyền các cấp và bà con nông dân, đến nay, diện tích gieo cấy lúa Xuân 2023 của Hà Nội đã đạt khoảng 70% kế hoạch.

Trong ngày 14/2, đoàn công tác của Sở NN&PTNT Hà Nội do Phó Giám đốc Sở Nguyễn Mạnh Phương làm trưởng đoàn, đã đi kiểm tra thực tế tình hình sản xuất vụ Xuân tại hai xã Hương Ngải và Canh Nậu (huyện Thạch Thất). Tại buổi kiểm tra, ông Nguyễn Mạnh Phương đánh giá cao công tác gieo cấy vụ Xuân của huyện Thạch Thất.

Theo ông Nguyễn Mạnh Phương, thời tiết những ngày tới được dự báo là khá thuận lợi. Chính vì vậy, đề nghị huyện Thạch Thất tiếp tục tuyên truyền, vận động bà con nông dân tích cực xuống đồng sản xuất. Thực hiện đúng quy định của Luật Trồng trọt, tuyệt đối không để hoang đất nông nghiệp, gây lãng phí tư liệu sản xuất.

Liên quan đến tình trạng một số diện tích đất nông nghiệp trên địa bàn TP có nguy cơ gặp khó về nguồn nước gieo cấy lúa vụ Xuân, ông Nguyễn Mạnh Phương đề nghị các quận, huyện, thị xã chủ động lên phương án để chuyển đổi linh hoạt sang canh tác cây trồng cạn; phấn đấu sản xuất hết toàn bộ diện tích trong tháng 2/2023 theo đúng kế hoạch.

Trọng Tùng

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/ha-noi-phan-dau-hoan-thanh-gieo-cay-vu-xuan-trong-thang-2-2023.html