Hà Nội phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân

Sáng 27/4, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân thành phố Hà Nội năm 2023. Hơn 400 công nhân lao động đại diện hơn 2,5 triệu công nhân, viên chức, lao động Thủ đô dự chương trình.

Lễ phát động Tháng Hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2023.

Lễ phát động Tháng Hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2023.

Các đại biểu tham dự nghi lễ chào cờ.

Đây là năm thứ 12, Tháng Công nhân được tổ chức tại Hà Nội kể từ khi Ban Bí thư Trung ương Đảng đồng ý chọn tháng 5 hằng năm là Tháng Công nhân và là năm thứ 7 thành phố Hà Nội triển khai hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Năm nay, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh, lao động có chủ đề “Tăng cường xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn và cải thiện điều kiện lao động, giảm căng thẳng tại nơi làm việc”. Chủ đề Tháng Công nhân là “Kết nối công nhân, xây dựng tổ chức”.

Phát biểu tại lễ phát động, đồng chí Vũ Thu Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội khẳng định: Trong 11 năm qua, “Tháng Công nhân” đã thật sự trở thành chuỗi ngày hội của công nhân lao động cả nước nói chung và Thủ đô Hà Nội nói riêng với nhiều hoạt động cụ thể, hiệu quả, thiết thực, tri ân, hướng về người lao động.

Đồng chí Vũ Thu Hà đề nghị các đơn vị của thành phố, nhất là các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, công nhân, người lao động tích cực hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh, lao động và Tháng Công nhân năm 2023 bằng những hành động cụ thể, thiết thực và hiệu quả nhất.

Trong đó, thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục triển khai, quán triệt thực hiện nghiêm Nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”; Chỉ thị số 29 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Đẩy mạnh công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế”.

Đông đảo công nhân, người lao động tham dự lễ phát động.

Cùng với đó, các đơn vị cần phát động phong trào thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, cải thiện điều kiện làm việc cho công nhân, người lao động bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động. Chăm lo đời sống, việc làm cho cho người lao động; quan tâm hỗ trợ công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Tăng cường xây dựng văn hóa an toàn lao động và các biện pháp phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp tại nơi làm việc. Người lao động cần chủ động, tích cực, tự giác thực hiện nghiêm các quy định, biện pháp phòng ngừa tai nạn lao động - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà lưu ý.

Lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao Cờ thi đua tặng đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác an toàn, vệ sinh, lao động.

Nhân dịp này, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã tặng Cờ thi đua, Bằng khen về thành tích xuất sắc trong công tác an toàn vệ sinh lao động trên địa bàn năm 2022. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cũng đã khen thưởng 4 tập thể và 3 cá nhân có thành tích trong công tác này.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/ha-noi-phat-dong-thang-hanh-dong-ve-an-toan-ve-sinh-lao-dong-va-thang-cong-nhan-post749955.html