Hà Nội: Phát hiện ổ dịch tả lợn châu Phi tại huyện Thường Tín

Theo thông tin mới nhất từ Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hà Nội, Hà Nội vừa có thêm huyện Thường Tín phát hiện dịch tả lợn châu Phi. Như vậy, tính tới thời điểm này trên địa bàn TP đã có 7 quận, huyện phát hiện dịch tả lợn châu Phi.

Cụ thể, ổ dịch được phát hiện tại hộ ông Nguyễn Đình Biên, thôn Phương Quế, xã Liên Phương, Thường Tín với tổng số lợn phải tiêu hủy là 36 con. Ông Nguyễn Đình Biên cho biết, ngày 16/3, quan sát thấy đàn lợn có biểu hiện bỏ ăn và có các triệu chứng lâm sàng của dịch tả lợn châu Phi. Đến ngày 19/3 ông báo chính quyền địa phương lấy mẫu bệnh phẩm đi xét nghiệm và kết quả dương tính với dịch tả lợn châu Phi.

Sau khi có kết quả, ngày 20/3 chính quyền địa phương đã tổ chức bao vây, khống chế dịch. Tiến hành tiêu hủy toàn bộ đàn lợn gồm 36 con theo đúng quy định. Tổ chức rắc vôi bột và thuốc sát trùng khu vực có dịch. Xã đã lập 4 chốt kiểm dịch tạm thời tại 4 con đường chính dẫn vào xã.

Trong những ngày vừa qua, dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn Hà Nội có nhiều diễn biến phức tạp. Hiện dịch tiếp tục lây lan trên địa bàn xã Quang Tiến, Tiên Dược, Nam Sơn, Đông Xuân (huyện Sóc Sơn); xã Cổ Loa (huyện Đông Anh), làm mắc bệnh, buộc phải tiêu hủy 118 con. Lực lượng chức năng đã tiêu hủy toàn bộ số lợn mắc bệnh đúng quy trình; khử trùng tiêu độc chuồng trại chăn nuôi, môi trường xung quanh; lập chốt kiểm soát hoạt động ra vào khu vực xảy ra bệnh Dịch tả lợn châu Phi…

Như vậy, tính đến nay, bệnh Dịch tả lợn châu Phi đã xảy ra tại 41 hộ chăn nuôi ở 26 thôn của 19 xã, phường trực thuộc 7 quận, huyện; số lợn đã tiêu hủy 945 con, với tổng trọng lượng 50.159kg.

Phương Nga

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/ha-noi-7-quan-huyen-phat-hien-dich-ta-lon-chau-phi-338937.html