Hà Nội: 'Phát lộ' thêm đường dây giao dịch xì gà nghi vấn nhập lậu, thu trên 15.000 điếu

Sáng 6-1, sau thời gian dài xác lập chuyên án đấu tranh, phòng Cảnh sát kinh tế - CATP Hà Nội đã bắt giữ 3 đối tượng có hành vi giao dịch mua bán xì gà nghi vấn nhập lậu; thu giữ trên 15.000 điếu với trọng lượng khoảng 1,4 tạ.

Ba cá nhân liên quan đến số xì gà trị giá nhiều tỷ đồng này là Phạm Quốc Anh (SN 1991, trú ở phường Ngô Thì Nhậm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội); Lê Bá Trường (SN 1998, trú ở phường Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội); và Lê Thùy Trang (SN 1988, trú tại khu chung cư cao cấp ở phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng).

Lực lượng chức năng kiểm đếm số xì gà bị thu giữ

Lực lượng chức năng kiểm đếm số xì gà bị thu giữ

Khoảng 10h sáng 6-1, tại sảnh tòa chung cư nơi Lê Thùy Trang cư trú, tổ công tác đội 7 – phòng Cảnh sát kinh tế bắt quả tang Quốc Anh và Trường đang giao nhận một số gói xì gà do nước ngoài sản xuất. Khai thác “nóng”, lực lượng Công an xác định nguồn cung cấp xì gà trên là Lê Thùy Trang.

Ba cá nhân bị xác định có hành vi mua bán xì gà nghi nhập lậu

Bước đầu, Lê Bá Trường khai làm thuê cho Trang, mỗi tháng được trả lương 3 triệu đồng, nhiệm vụ mang xì gà lên cất giấu tại 2 căn hộ ở chung cư, và giao cho khách mỗi khi có đơn hàng.

Về phần Quốc Anh, nam thanh niên này khai nhận cũng được thuê đi nhận xì gà, và sẽ được trả công từ 50.000 đồng đến 100.000 đồng/ lần, tùy theo quãng đường và số lượng thuốc.

Căn cứ tài liệu thu thập, cơ quan Công an đã thực hiện khám xét đối với Lê Thùy Trang và các đối tượng liên quan; qua đó thu giữ tổng cộng hơn 15.000 điếu xì gà, trọng lượng trên 1,4 tạ. Bước đầu, Trang khai giao dịch mua xì gà qua mạng xã hội, nguồn nhập từ nước ngoài chuyển về.

Mỗi hộp xì gà, Trang lãi từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng; và bình quân mỗi tháng, cô gái này thu nhập khoảng 20 triệu đồng. Quá trình kiểm tra, khám xét đối với Trang, lực lượng Công an xác định có 2 cô gái là sinh viên được Trang thuê chuyên để ship xì gà. Vụ án đang được điều tra mở rộng.

Được biết, đây là chuyên án thứ 2 trong chưa đầy 1 tuần qua của đội 7 – phòng Cảnh sát kinh tế Công an Hà Nội; với tang vật trên 30.00 điếu xì gà, trị giá hàng tỷ đồng, và nhiều đối tượng liên quan.

MH

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/phap-luat/ha-noi-phat-lo-them-duong-day-giao-dich-xi-ga-nghi-van-nhap-lau-thu-tren-15000-dieu/838930.antd