Hà Nội: Phiếu đi chợ hay giấy thông hành?

Mặc dù theo chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Hà Nội, phiếu đi chợ sẽ được cấp theo mẫu chung trên toàn thành phố nhưng thực tế, người dân nhận được lại theo kiểu mỗi nơi một quy định. Thậm chí có phường còn phát phiếu hình thức tương tự như giấy thông hành.

Ngày 27/7, tại cuộc họp Thường trực Thành ủy, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã cho rằng mô hình phát phiếu đi chợ, siêu thị tại quận Tây Hồ là việc cần thiết để bảo đảm giãn cách và yêu cầu các quận, huyện, thị xã nghiên cứu triển khai ngay. Đồng chí Đinh Tiến Dũng giao ngành công thương nghiên cứu ban hành 1 mẫu phiếu thống nhất áp dụng chung trên toàn TP. Tuy nhiên, đến thời điểm này, các quận, huyện triển khai phát phiếu đi chợ thì đã nảy sinh khá nhiều bất cập và mỗi nơi một kiểu.

Các quận Cầu Giấy, Tây Hồ, Đống Đa, Long Biên phát cho mỗi hộ gia đình 5 phiếu. Trên mỗi phiếu ghi “Phiếu vào chợ”, có ghi rõ tên, địa chỉ, số điện thoại thuộc tổ dân phố nào và thẻ chỉ có giá trị cho 1 người và 1 lần vào chợ. Ban quản lý chợ sẽ thu lại thẻ để đảm bảo mỗi người được đi đúng số lần quy định.

Hình thức “Phiếu vào chợ” này nhận được phản hồi tích cực từ phía người dân. Vì nếu thu lại thẻ, trong trường hợp tại chợ có phát sinh các trường hợp F0 thì dựa theo số thẻ thu được, chính quyền sẽ dễ dàng truy vết được các trường hợp có tiếp xúc, liên quan đến ca bệnh. Và hình thức phát thẻ trên cũng sẽ hạn chế người dân ra ngoài, đảm bảo đúng mục tiêu giãn cách của thành phố. Tuy nhiên, ở một số phường trên địa bàn quận Thanh Xuân và Hoàng Mai lại phát cho người dân phiếu tương tự như một hình thức giấy thông hành.

Chị Vũ Lan Dung, phường Tương Mai (quận Hoàng Mai) cho biết, gia đình chị được phát thẻ với nội dung: “Phiếu đi mua hàng và thực hiện các dịch vụ thiết yếu”. Trên thẻ quy định mỗi hộ được cử 1 đại diện đi mua hàng và thực hiện các dịch vụ thiết yếu với thời gian từ 6h-9h sáng, 16h-19h chiều vào các ngày 31/7; 3/8;7/8.

Hình thức và cả nội dung của phiếu đi chợ nhiều phường khác nhau.

Hình thức và cả nội dung của phiếu đi chợ nhiều phường khác nhau.

Như vậy, với phiếu này, người dân của phường Tương Mai được đi lại khá tự do. Chỉ cần cầm phiếu và đi đúng khung giờ quy định thì có thể đi chợ hay đi lại nhiều lần trên địa bàn phường. Việc phát “Phiếu đi mua hàng và thực hiện các dịch vụ thiết yếu” thực tế sẽ rất dễ dẫn đến tình trạng người dân dù không thực sự cần thiết vẫn có thể cầm phiếu đi lại ngoài đường, không đảm bảo mục tiêu hạn chế ra ngoài.

Còn tại phường Phương Liệt (quận Thanh Xuân), chị Hằng, một cư dân sống tại đây cho biết, phường gia đình chị sinh sống không có chợ. Bình thường một nửa cư dân của phường thường xuyên đi chợ Kim Liên (thuộc quận Đống Đa) ngay gần giáp ranh phường Phương Liệt. Tuy nhiên sáng 30/7, khi chị định vào chợ Kim Liên mua đồ thì Ban quản lý chợ cho biết, nếu chị vào chợ thì sẽ thu lại phiếu. Trong khi phiếu của phường Phương Liệt phát cũng là “Phiếu đi mua hàng và thực hiện các dịch vụ thiết yếu”, một phiếu này sử dụng cho cả đợt giãn cách. Nếu vào chợ và bị thu phiếu thì chị Hằng sẽ không được đi mua thực phẩm cho lần sau do không còn phiếu. Vì thế, chị đành quay về siêu thị gần nhà và gần như các quầy rau đã trống trơn.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Thắng Toàn, Chủ tịch UBND phường Phương Liệt cho biết, đúng là phường không có chợ. “Nhưng phường Phương Liệt cũng có rất nhiều cửa hàng bán thịt, cá, rau để người dân có thể mua sử dụng hàng ngày. Và mẫu phiếu chúng tôi thực hiện theo chỉ đạo của quận Thanh Xuân. Toàn quận chung một mẫu phiếu như thế”, ông Toàn cho biết.

Tuy nhiên, theo người dân phản ánh, mặc dù không có chợ nhưng khung giờ quy định được đi lại của phường Phương Liệt lại rất khắt khe. Gia đình chị chỉ được ra ngoài đi chợ, mua đồ vào buổi chiều, từ 16h-19h các ngày thứ 3-5-7. Riêng Chủ nhật mới được đi buổi sáng. Trong khi thực tế, các chợ cóc, chợ tạm hầu như đã dẹp hết. Siêu thị vào buổi chiều cũng không còn nhiều thực phẩm để mua. Điều này đã ảnh hưởng không nhỏ đến sinh hoạt của người dân.

Hình thức phát phiếu đi chợ lần nào thu phiếu lần đó sẽ đảm bảo giãn cách và truy vết nếu xảy ra trường hợp có F0.

Theo ông Nguyễn Văn Thông, hiện đang sinh sống tại phường Liễu Giai (quận Ba Đình), đến thời điểm này gia đình ông chưa được phát phiếu đi chợ. Về vấn đề này, lãnh đạo phường Liễu Giai cho biết: “Phường đang tiến hành phát, và đúng là còn một số tổ dân phố còn chậm chưa kịp phát cho dân, chúng tôi đang đốc thúc để kịp thời phát đủ phiếu trong ngày hôm nay (30/7)”.

Tương tự, tại quận Thanh Xuân, ngay trên địa bàn phường Khương Đình cũng còn nhiều tổ dân phố chưa phát thẻ đi chợ cho người dân. Theo phản ánh của chị Đỗ Thu Trà, gia đình chị ở tổ 20, sáng nay chị đi chợ Khương Đình và cũng không được vào vì không có thẻ vào chợ. Nhiều tổ dân phố phường Cự Lộc, Nhân Chính người dân cũng phản ánh với chúng tôi, họ chưa được phát phiếu nên không dám đi chợ.

Tuy nhiên, điều bất cập nhất từ sự không đồng nhất mẫu phiếu đi chợ, siêu thị trên địa bàn TP chính là việc khó đảm bảo giãn cách xã hội, nhất là với các phường đang triển khai “Phiếu đi mua hàng và thực hiện các dịch vụ thiết yếu” như phía trên chúng tôi đã phân tích.

Ngọc Yến

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/ban-doc-cand/ha-noi-phieu-di-cho-hay-giay-thong-hanh-652592/