Hà Nội: Phòng khám nha khoa số ngang nhiên hoạt động khi chưa được cấp phép

Dù chưa được cấp phép, thế nhưng phòng khám nha khoa số (tầng 1, Tòa nhà CT1B, Dự án MonCity, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã ngang nhiên hoạt động, chữa trị nha khoa cho hàng chục lượt khách hàng mỗi ngày.

Mặc dù chưa được cấp phép nhưng phòng khám nha khoa số vấn ngang nhiên hoạt động.

Nhiều người dân ở quận Nam Từ Liêm bức xúc khi phòng khám nha khoa số của Cty CP nha khoa số dù chưa được cấp phép hoạt động, nhưng đã treo biển, tư vấn và điều trị răng cho nhiều khách hàng.

Trong vai khách hàng có răng bị sâu chúng tôi được ông Bùi Đức Xuyên, người xưng là bác sĩ chuyên khoa II, chủ phòng khám tư vấn tận tình. Theo đó, ông này cho biết, khách hàng làm răng sâu, lấy tủy răng với giá 700 nghìn/cái; giá dịch vụ lấy cao răng và đánh bóng là 500 nghìn/cái; giá dịch vụ hàn răng sâu là 200 nghìn/cái.

Tùy vào nhu cầu của khách hàng mà các dịch vụ có giá khác nhau.

Quá trình tư vấn, ông Xuyên không ngừng khoe mẽ về mức độ hoành tráng của phòng khám. Ông Xuyên cho biết: Phòng khám này được đầu tư tiền tỷ, đẹp nhất nhì trên địa bàn quận Nam Từ Liêm.

Ông Xuyên cũng không ngần ngại “nổ” rằng phòng khám có đội ngũ bác sĩ lành nghề nhất nhì ở Hà Nội.

Phòng khám được giới thiệu là có đội ngũ bác sĩ lành nghề nhất nhì ở Hà Nội.

Tiếp đó, chúng tôi được ông Hiếu - người xưng là bác sĩ nha khoa đưa vào phòng nha khoa tiến hành lấy tủy răng sâu và hàn răng. Sau khi hàn và làm răng sâu, chúng tôi được nhân viên phòng khám hẹn ít ngày sau đến để tiếp tục điều trị.

Liên quan đến vấn đề cấp phép, trao đổi với phóng viên ông Bùi Đức Xuyên đã thừa nhận phòng khám hoạt động khi chưa được cấp phép.

Ông Xuyên cho biết, Sở Y tế đã xuống thẩm định, tất cả đều đạt việc cấp phép chỉ là sớm muộn và cũng không ngừng khoe các mối quan hệ với Sở Y tế, rằng ông từng làm cán bộ phòng tổ chức cán bộ của Sở Y tế nên có quan hệ rất rộng. “Việc của mình, Sở Y tế đã thẩm định rồi, khoảng 1, 2 tuần nữa người ta cấp. Mình cũng từng làm cán bộ ở Phòng tổ chức cán bộ Sở Y tế, anh Hiền (Giám đốc Sở) đều biết...”, ông Xuyên nói.

Theo ông Xuyên thì phòng khám chỉ tư vấn giúp người dân, không điều trị làm răng, tuy nhiên, trước những bằng chứng mà phóng viên cung cấp ông Xuyên đã phải thừa nhận phòng khám có sai phạm.

Trước những hoạt động “chui” của phòng khám trên, đề nghị lãnh đạo Sở Y tế kiểm tra, làm rõ.

Báo điện tử Xây dựng sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

PV

Nguồn Xây Dựng: http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/suc-khoe/ha-noi-phong-kham-nha-khoa-so-ngang-nhien-hoat-dong-khi-chua-duoc-cap-phep.html