Hà Nội phong tỏa ngõ 86 Phú Kiều sau khi có ca dương tính với SARS-CoV-2

Sau khi có thông báo có ca dương tính với SARS-CoV-2, lực lượng chức năng quận Bắc Từ Liêm đã lập rào chắn, phong tỏa ngõ 86 Phú Kiều.

Tối 3/5, lãnh đạo UBND quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, lực lượng chức năng quận đã phun khử khuẩn, lập rào chắn, cách ly toàn bộ người dân sinh sống tại ngõ 86 Phú Kiều, phường Phúc Diễn do có ca dương tính với SARS-CoV-2 sống tại đây.

Ngõ 86 Phú Kiều bị phong tỏa do có ca dương tính với SARS-CoV-2.

Ngõ 86 Phú Kiều bị phong tỏa do có ca dương tính với SARS-CoV-2.

Đồng thời, chính quyền quận lập hai chốt kiểm soát ở ngõ 86 Phú Kiều để ngăn người ngoài tiếp xúc với khu vực này. Người dân tại đây cũng được yêu cầu không ra khỏi nhà. Công tác điều tra dịch tễ vẫn đang được thực hiện.

Theo lãnh đạo UBND quận Bắc Từ Liêm, ngõ 86 Phú Kiều có hơn 20 phòng cho thuê trọ.

Chốt chặn 2 đầu ngõ để găn người ngoài tiếp xúc với khu vực này.

Nhân viên y tế phun khử khuẩn ở ngõ 86 Phú Kiều.

Tối cùng ngày, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, Hà Nội vừa có ca dương tính với SARS-CoV-2, là F1 trên chuyến bay VN160.

Cụ thể, nam bệnh nhân tên N.T.N, 26 tuổi, trú tại ngõ 86 Phú Kiều, Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm. Ngày 29/04/2021, bệnh nhân đi trên chuyến bay VN160, số ghế 52G, cùng với 2 ca dương tính người Trung Quốc (số ghế 49C và 50B).

Kết quả xác minh sơ bộ, bệnh nhân có 8 F1 liên quan tại các quận Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Hai Bà Trưng, Hoàng Mai, Cầu Giấy.

Minh Tuệ

Nguồn VTC: https://vtc.vn/ha-noi-phong-toa-ngo-86-phu-kieu-sau-khi-co-ca-duong-tinh-voi-sars-cov-2-ar610039.html