Hà Nội: Phụ huynh không cho con ăn bán trú vì phát hiện thịt gà bốc mùi tại trường tiểu học

Liên quan đến vụ việc phát hiện 35kg thịt gà bốc mùi tại Trường tiểu học Chu Văn An (quận Hoàng Mai, Hà Nội). Được biết, đây không phải là lần đầu tiên trường này dính đồ ăn thức uống không đảm bảo khiến phụ huynh và dư luận bức xúc.

Theo phản ánh của nhiều phụ huynh, ngày 3/4, Ban đại diện phụ huynh trường Tiểu học Chu Văn An (phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai , TP Hà Nội) cùng đoàn kiểm tra ATTP tổ chức kiểm tra định kỳ tại trường đã phát hiện lô thịt gà đông lạnh 35kg tại bếp ăn bị bốc mùi.

Trường tiểu học Chu Văn An nơi phát hiện 35 kg thịt gà bốc mùi khó chịu

Trường tiểu học Chu Văn An nơi phát hiện 35 kg thịt gà bốc mùi khó chịu

Sau khi phát hiện, những người làm nhiệm vụ kiểm tra đã báo cáo với Ban giám hiệu nhà trường.

Nhà trường đã yêu cầu đơn vị cung cấp thực phẩm là đổi lại số thịt gà bị hư hỏng trên.

Được biết, 35 kg thịt gà bốc mùi trên được giao đến bởi Công ty CP Sản xuất và Thương mại An Việt - đơn vị cung cấp thực phẩm cho Trường Chu Văn An hàng ngày vào buổi sáng.

Sau khi nhà trường yêu cầu đổi lại số thịt gà bị hỏng, công ty đã cửa nhân viên đến đổi lại số thực phẩm trên.

Trong nhận xét đánh giá giao nhận thực phẩm của Trường tiểu học Chu Văn An ngày 3/4 cũng ghi “chưa đạt” vì lý do “thịt gà để đông lạnh lâu có mùi ôi thiu, nồng nặc”.

Theo lãnh đạo Công ty CP Sản xuất và Thương mại An Việt (Công ty An Việt) thì doanh nghiệp này chỉ là đơn vị kinh doanh, số thịt gà bốc mùi nói trên và nhiều loại thực phẩm khác nữa, doanh nghiệp này nhập hàng từ Công ty Halofoods.

Giấy Công ty An Việt đề nghị đổi lại 35kg thịt gà bốc mùi khó chịu

Theo biên bản làm việc của Công ty An Việt, ông Nguyễn Ngọc Hoàng, Giám đốc Công ty Halofoods cho rằng, nguyên nhân dẫn đến việc phát sinh mùi lạ của thịt gà có thể do hai túi hàng xếp chồng lên nhau trong quá trình bảo quản và vận chuyển, nhiệt độ phần tiếp xúc không đủ lạnh nên gây ra mùi lạ.

Công ty An Việt đã chỉ đạo các đơn vị đưa mẫu sản phẩm đi xét nghiệm, đồng thời yêu cầu Công ty Halofoods bảo quản riêng số hàng bị trả lại, đợi kết quả xét nghiệm.

Ngày 4/4, đại diện phòng GD&ĐT quận Hoàng Mai cho biết, Phòng đã nắm được sự việc. Đây là biểu hiện về thực phẩm chưa đảm bảo, song đã được phát hiện kịp thời và phối hợp với công ty để trả lại.

Ghi nhận của PV, khoảng 10h sáng 5/4, cơ quan công an cũng như các đơn vị chức năng của quận Hoàng Mai đã đến làm việc với nhà trường.

Sau thông tin 35 kg thịt gà bốc mùi bị phát hiện nhập vào trường, nhiều phụ huynh có con theo học bán trú tại Trường tiểu học Chu Văn An đã bày tỏ sự lo ngại và bất an, đến đón con về, không cho ăn bán trú.

Phụ huynh tên H. chia sẻ, bản thân chị không có nhiều thời gian để đưa đón con nên đăng ký cho con ăn bán trú. Nhưng với tình trạng thiếu an toàn thực phẩm liên tục xảy ra gần đây tại nhiều trường, đặc biệt là vụ việc tại trường Chu Văn An khiến chị không đủ niềm tin với các bữa ăn bán trú”.

Lo ngai con phải ăn thực phẩm ôi thối, phụ huynh H. đã đến trường đón cậu con trai đang học lớp 2 về nhà, không cho ăn bán trú.

Chị H. cho biết, trước đó, con trai học lớp 2 từng bị ngộ độc thực phẩm sau bữa ăn bán trú ở trường. Khi đó, nhà trường giải thích là, bát đũa phơi không khô nên bị mốc chứ không phải do thực phẩm.

Còn anh N. có 2 con đang học tại Chu Văn An trường hoang mang lo lắng cho biết, trước đây, đã nhiều lần học sinh bị đau bụng. Vậy mà nhà trường không rút kinh nghiệm, vẫn để hiện tượng này xảy ra. Nếu lần này hội phụ huynh không phát hiện ra thì không biết các cháu ăn vào sẽ ra sao.

Ngoài ra, nhiều phụ huynh có mặt ở cổng trường Chu Văn An sáng 5/4 cũng có chung suy nghĩ như chị H, khi phần lớn đều lo lắng, bức xúc trước vụ việc. Anh Nguyễn Minh T, cho biết, anh thật sự cảm thấy lo lắng và bất sau khi sự việc xảy ra.

Được biết, đây không phải là lần đầu tiên trường Tiểu học Chu Văn An dính lùm xùm gây bức xúc phụ huynh và dư luận. Trước đó, vào cuối năm 2018, trường bị tố nguồn nước uống nhiễm khuẩn mủ xanh. Tháng 9/2017, hàng chục học sinh của trường bị ngộ độc thực phẩm nghi ăn phải thức ăn không an toàn tại trường.

Nhật Minh

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/van-hoa-xa-hoi/giao-duc/ha-noi-phu-huynh-khong-cho-con-an-ban-tru-vi-phat-hien-thit-ga-boc-mui-tai-truong-tieu-hoc-67725.html