Hà Nội: Quận Cầu Giấy tuyên dương 338 học sinh giỏi tiêu biểu năm học 2017-2018

Sáng 22/5, quận Cầu Giấy (Hà Nội) đã tổ chức Lễ tuyên dương học sinh giỏi tiêu biểu năm học 2017-2018, 338 học sinh giỏi tiêu biểu đại diện cho gần 50 nghìn học sinh trong toàn quận đã được tuyên dương.

Các học sinh giỏi tiêu biểu năm học 2017-2018 tại quận Cầu Giấy.

Các học sinh giỏi tiêu biểu năm học 2017-2018 tại quận Cầu Giấy.

Báo cáo kết quả trong năm học vừa qua, ông Phạm Ngọc Anh, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Cầu Giấy cho biết: Năm học 2017-2018, kết quả học tập cuối năm của cấp tiểu học 100% học sinh được đánh giá đạt về năng lực, phẩm chất; 100% học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình bậc tiểu học.

Chất lượng đại trà cấp THCS được giữ vững với 66,3% học sinh xếp loại học lực giỏi; 25,4% học lực khá; 99,8% học sinh xếp loại hạnh kiểm khá và tốt; 99,7% học sinh được công nhận tốt nghiệp THCS (trong đó xếp loại giỏi đạt 71,5%)…

Ngành Giáo dục & Đào tạo Cầu Giấy tiếp tục ghi dấu ấn về thành tích học sinh giỏi tại các kỳ thi quốc tế (thi vô địch toán quốc tế tại Thái Lan, thi Olympic Toán và khoa học quốc tế tại Singapore, thi Toán học trẻ quốc tế tại Ấn Độ, Thi Toán Châu Á – Thái Bình Dương, thi Toán Hà Nội mở rộng, Toán vô địch Úc-AIMO) với 28 giải (1 giải Bạch Kim, 9 HCV, 9 HCB, 9 HCĐ). Ở các cuộc thi Quốc gia (Sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng, Viết thư UPU), học sinh của quận đã đạt 4 giải (1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 2 giải Khuyến khích).

Thi học sinh giỏi các môn văn hóa, khoa học kỹ thuật lớp 9 cấp Thành phố đạt 120 giải, tăng 9 giải Nhất so với năm học trước. Ngoài ra, ở các cuộc thi giao lưu quốc tế, quốc gia (thi Toán Hoa Kỳ, Toán Kangaroo, cuộc thi do các tổ chức tài trợ), học sinh của quận đã đạt được nhiều thành tích đáng trân trọng.

Không chỉ học giỏi, đạt nhiều kết quả cao trong học tập, các em học sinh trên địa bàn cũng đạt được nhiều thành tích đáng kể trên các lĩnh vực văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, các hoạt động xã hội, từ thiện.

Tham gia thi vẽ tranh “Sải cánh vươn cao”, học sinh của quận đã đạt 2 giải Đặc biệt, 4 giải B, 3 giải C; Tham gia cuộc thi “Hát và sáng tác ca khúc thiếu nhi lần thứ 3” đạt 1 giải B, 1 giải C; Ở lĩnh vực âm nhạc, có 5 giải Piano Quốc tế; Lĩnh vực thể thao đạt 6 huy chương Quốc tế; 15 Huy chương cấp Quốc gia; 29 Huy hương cấp Thành phố…

Bên cạnh những kết quả trên, quận Cầu Giấy cũng biểu dương nhiều tấm gương về tinh thần vượt khó, vươn lên trong học tập và rèn luyện

Thành tích của học sinh phản ánh chất lượng giáo dục và sự đầu tư, chăm lo, phát hiện và bồi dưỡng để có những học sinh giỏi tiêu biểu.

Tại buổi lễ, các trường có thành tích cao trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi như trường THCS Cầu Giấy vói 193 giải; trường THCS Lê Quý Đôn với 122 giải, trường THCS Nghĩa Tân, THCS Nguyễn Tất Thành với 83 giải; Trường TH Nguyễn Siêu 56 giải, TH Nghĩa Tân, Dịch Vọng A, Yên Hòa… cũng đã được biểu dương.

Huệ Anh

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/ha-noi-quan-cau-giay-tuyen-duong-338-hoc-sinh-gioi-tieu-bieu-nam-hoc-20172018-post263084.info