Hà Nội - Quảng Trị: Kết nối cung cầu hàng hóa, hợp tác phát triển vùng nguyên liệu

Không chỉ kết nối cung cầu hàng hóa, ngành Công Thương Hà Nội còn hợp tác, phát triển vùng nguyên liệu với Quảng Trị để cung cấp sản phẩm chất lượng cho Thủ đô.

Thực hiện chỉ đạo Thành phố về triển khai thực hiện các thỏa thuận hợp tác giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021- 2025, từ ngày 15 - 19/7/2023, Sở Công Thương Hà Nội đã tổ chức Đoàn công tác thực hiện hợp tác phát triển vùng nguyên liệu, kết nối cung cầu hàng hóa tại tỉnh Quảng Trị, nhân dịp chuyến công tác của Thường trực Thành ủy Hà Nội tại địa phương này.

Đoàn Công tác làm việc với các doanh nghiệp huyện Vĩnh Linh

Tham gia Đoàn công tác có lãnh đạo, bộ phận thu mua các doanh nghiệp lớn của thành phố Hà Nội gồm: Tập đoàn Central Retail; Công ty CP kinh doanh và chế biến nông sản Bảo Minh; Công ty TNHH MTV Musa Pacta; Công ty CP giống Gia Súc Hà Nội; Công ty TNHH Thực phẩm Lương An…

Trong chuyến khảo sát lần này, Đoàn công tác đã đến làm việc tại Công ty TNHH MTV Từ Phong, đồng thời, tìm hiểu một số sản phẩm đặc trưng của như công ty như: Dầu lạc, bơ lạc; tìm hiểu các sản phẩm cao dược liệu, tinh dầu thiên nhiên của Công ty TNHH Dược liệu hữu cơ An Xuân; Hợp tác xã Dược liệu Trường Sơn; Công ty TNHH Cao dược liệu Định Sơn Mai Thị Thủy;...

Thăm mô hình sản xuất gạo hữu cơ của Sepon Group

Đồng thời, làm việc với Hợp tác xã Nông nghiệp Cổ Mỹ (xã Vĩnh Giang) để tìm hiểu sản phẩm đậu xanh tằm; khảo sát vùng nguyên liệu trồng lúa hữu cơ của tại xã Cam Hiếu, Cam Lộ của Công ty cổ phần Tổng công ty thương mại Quảng Trị; tìm hiểu mô phân bón và các loại thảo dược tại Cụm Công nghiệp Cam Hiếu; tham quan nhà máy chế biến và bảo quản lúa gạo tại khu công nghiệp Nam Đông Hà và làm việc tại văn phòng Tổng Công ty thương mại Quảng Trị để tìm hiểu các sản phẩm (gạo hữu cơ, hồ tiêu)...

Sau khi bàn bạc và thống nhất các nội dung hợp tác, trước mắt, Central Retail sẽ hỗ trợ đưa sản phẩm gạo hữu cơ ST25 của Sepon vào Siêu thị BigC Huế, Đà Nẵng, Vinh; Công ty Bảo Minh sẽ lấy mẫu sản phẩm hồ tiêu để giới thiệu, xuất khẩu vào thị trường châu Âu…

Thăm mô hình vỗ béo bò tại huyện Hướng Hóa

Bên cạnh việc kết nối cung cầu hàng hóa, chuyến công tác lần này của Sở Công Thương Hà Nội và các doanh nghiệp còn khảo sát, làm việc với các Sở, ngành, doanh nghiệp, hợp tác xã tại địa phương này để bàn về về hợp tác, phát triển vùng nguyên liệu nông sản, chuối, mây tre, vùng chăn nuôi phát triển đàn bò BBB… từ đó cung cấp nguyên liệu, sản phẩm uy tín, chất lượng cho TP. Hà Nội…

Theo đó, Đoàn công tác đã khảo sát vùng nguyên liệu trồng hồ tiêu của Hợp tác xã sản xuất kinh doanh hồ tiêu Vĩnh Linh; làm việc với Công ty TNHH Green Globe và khảo sát vùng nguyên liệu trồng chuối tại xã Thuận và khảo sát trang trại nuôi bò vỗ béo tại huyện Hướng Hóa; khảo sát tại Công ty cổ phần nông nghiệp hữu cơ thương mại Quảng Trị về tiếp nhận, tổ chức chăn nuôi lô bò giống BBB (100 con) do TP. Hà Nội chuyển giao…

Sau chuyến khảo sát, ông Phan Trọng Tuệ - Phó Giám đốc Công ty TNHH thực phẩm Lương An - cho biết, sẽ hỗ trợ toàn bộ sản phẩm tỉnh Quảng Trị có nhu cầu quảng bá, kết nối tại Hà Nội, được trưng bày tại quầy hàng của Trung tâm Xúc tiến nông nghiệp, số 489 Hoàng Quốc Việt. Đồng thời, trước mắt sẽ đưa 1 tấn đậu xanh tằm của Hợp tác xã Cổ Mỹ ra thị trường Hà Nội, tiếp tục đưa sản phẩm gạo, tiêu hữu cơ trong thời gian gần nhất….

Còn theo ông Hồ Xuân Hiếu - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tổng công ty thương mại Quảng Trị (Sepon Group), để thuận lợi cho hoạt động logictics đối với các doanh nghiệp nhỏ, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh với TP. Hà Nội, Sepon Group sẵn sàng đứng ra hỗ trợ cho các đơn vị tỉnh Quảng Trị, cùng với sản phẩm Sepon Group kết nối với các doanh nghiệp phân phối Hà Nội cùng phát triển…

Đoàn công tác thăm mô hình trồng chuối hữu cơ tại huyện Hướng Hóa

Ở góc độ nguồn nguyên liệu đầu vào, sau khi khảo sát vùng nguyên liệu từ cây chuối tại huyện Hướng Hóa, bà Đỗ Thị Lan Hương - Doanh nghiệp Musa Pacta Hà Nội – đánh giá, đây là vùng nguyên liệu có giá trị rất cao do cây chuối đang được trồng theo tiêu chuẩn oranic (hữu cơ).

Phía doanh nghiệp cũng cam kết triển khai ngay dự án chế biến nguyên liệu từ cây chuối tại huyện Hướng Hóa gồm: Xây dựng khu sơ chế nguyên liệu tinh bột chuối, tơ sợi từ thân cây chuối tiến đến xây dựng nhà máy chế biến nguyên liệu từ cây chuối để chế biến sâu các sản phẩm xuất khẩu hỗ trợ bao tiêu toàn bộ sản phầm đầu ra từ cây chuối (với quy mô khoảng 4.200ha chuối)…

Tại các buổi làm việc, các doanh nghiệp, nhà phân phối của Đoàn công tác Hà Nội đã quan tâm, tìm hiểu một số sản phẩm của tỉnh như gạo hữu cơ, tiêu, chuối, đậu xanh… và bước đầu đưa ra những nhu cầu kết nối, hợp tác tiêu thụ các sản phẩm nói trên về thành phố Hà Nội tiêu thụ.

Những nội dung, phạm vi hợp tác với mục tiêu nâng cao chất lượng và hiệu quả sản xuất nông nghiệp, phù hợp với chiến lược và điều kiện sẽ được hai bên tiếp tục bàn bạc cụ thể trong thời gian sớm nhất.

Đồng thời, hai bên sẽ hỗ trợ nhau trong việc quảng bá, giới thiệu các sản phẩm thế mạnh của doanh nghiệp hai tỉnh tại các thị trường trong nước và xuất khẩu; tiếp tục tham gia các hoạt động giao thương, hội chợ, triển lãm do thành phố Hà Nội và tỉnh Quảng Trị tổ chức.

Với những kết quả tốt đẹp đã thu được từ chuyến đi, bà Trần Thị Phương Lan - Quyền Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội - cho biết, việc hỗ trợ kết nối tiêu thụ sản phẩm và việc tìm hiểu hợp tác phát triển vùng nguyên liệu tại Quảng Trị có ý nghĩa thiết thực trong việc đồng hành, hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã, doanh nghiệp làng nghề tìm kiếm vùng nguyên liệu mới phục vụ cho sản xuất, đẩy mạnh xuất khẩu…

Từ đó, góp phần triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, tháo gỡ khó khăn và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, hoàn thành các chỉ tiêu Thành phố đã đề ra năm 2023, cũng như tăng cường hợp tác giữa TP. Hà Nội và tỉnh Quảng Trị.

Nguyễn Hạnh

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/ha-noi-quang-tri-ket-noi-cung-cau-hang-hoa-hop-tac-phat-trien-vung-nguyen-lieu-263195.html