Hà Nội quyết đấu Shandong Luneng AFC Cup 2019: Niềm tin của nhà vô địch V-League

15h30 chiều nay, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm bước vào trận đấu rất khó khăn trên sân khách trước đối thủ rất mạnh Shandong Luneng. Tuy nhiên, Quang Hải và các đồng đội đang có niềm tin rất lớn sẽ giành chiến thắng, ghi dấu ấn bóng đá Việt Nam ở sân chơi châu lục.

3 sự vắng mặt đáng tiếc

Vì những lý do khác nhau, CLB Hà Nội đã không thể mang sang Trung Quốc đội hình mạnh nhất trong chuyến làm khách trước Shandong Luneng ở trận vòng sơ loại AFC Champions League 2019.

Cụ thể, đội bóng thủ đô đã không có sự phục vụ của tiền vệ Thành Lương, tiền đạo nhập tịch Hoàng Vũ Samson và tân binh Brandon McDonald ở vị trí trung vệ.

Đáng tiếc nhất với trường hợp của Thành Lương, khi hộ chiếu của anh đã… kín chỗ để đóng dấu xuất nhập cảnh. Đây là điều không quá khó hiểu bởi những cầu thủ như Thành Lương thường xuyên có những chuyến xuất ngoại. Do thời gian quá gấp nên Thành Lương không làm kịp hộ chiếu mới.

Trong khi đó, Tân binh Brandon McDonald cũng gặp vấn đề về hộ chiếu, chưa thể xin được visa vào Trung Quốc. Trước đó, McDonald đã thi đấu cực hay trong trận gặp Bangkok United để giúp CLB Hà Nội vượt qua vòng sơ loại thứ 2, tiến vào trận play-off cuối cùng tranh vé dự vòng bảng AFC Champions League.

Trường hợp cuối cùng là Samson vì lý do đang bị AFC treo giò (đang thụ án treo giò 4 trận từ AFC do mắc lỗi từ 2 năm trước). Ở trận Siêu cúp mới đây, Samson đã ghi hai bàn thắng giúp Hà Nội giành cúp trên sân Hàng Đẫy. Việc vắng Samson là một tổn thất không nhỏ với đội bóng thủ đô.

Liên quan đến chuyến làm khách của CLB Hà Nội, sau gần 1 ngày di chuyển và chờ nối chuyến, 0h ngày 18/2, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm mới tới Tế Nam (Trung Quốc) để chuẩn bị cho trận gặp Shandong Luneng.

Thời tiết tại Tế Nam rất lạnh, trời có tuyết. Đây là một thách thức không nhỏ với đội bóng thủ đô. Tuy nhiên, trong đội hình Hà Nội FC, các cầu thủ như Quang Hải, Duy Mạnh, Văn Hậu, Đức Huy… từng thi đấu dưới trời tuyết ở Thường Châu tại giải U23 châu Á 2018, nên không quá đáng ngại.

Theo đánh giá của HLV Chu Đình Nghiêm, Shandong là đội rất mạnh, 4 lần vô địch giả VĐQG Trung Quốc, có nhiều cầu thủ ngoại tốt. Nhưng trong bóng đá không nói trước được điều gì, Hà Nội FC rất tự tin giành chiến thắng trong trận đấu sắp tới.

Hà Nội FC có một buổi tập vào chiều qua để quen sân chính. Tất cả thể hiện sự quyết tâm rất lớn giành chiến thắng để đi tiếp ở sân chơi châu lục.

Danh dự bóng đá Việt Nam

Sau trận thắng Bangkok United, thầy trò Chu Đình Nghiêm vội vã bay về chuẩn bị cho trận tranh Siêu cúp với B.Bình Dương vào ngày 16/2. Ngay sáng hôm sau, toàn đội lại lên đường di chuyển gần một ngày tới Tế Nam, Trung Quốc. Sau chuyến làm khách ở Tế Nam, Hà Nội FC quay về đá trận mở màn V-League 2019 gặp Than Quảng Ninh vào ngày 23/2. HLV Chu Đình Nghiêm nói rằng, Hà Nội FC phải vắt chân lên chạy, vì lịch thi đấu dồn toa, mật độ dày đặc.

Căng sức trên nhiều mặt trận cùng một lúc, HLV Chu Đình Nghiêm nói Hà Nội FC chưa biết có làm nên chuyện trước Shandong Luneng hay không, nhưng chắc chắn có cơ hội đả bại đối thủ này để điền tên vào vòng bảng AFC Champions League thì không được phép bỏ qua.

"Có thể đá vòng bảng AFC Champions League khó gấp bội đá AFC Cup, nhưng đó là tham vọng của đội bóng. Trước tiên là vì thương hiệu của Hà Nội FC, kế đến là danh dự bóng đá Việt Nam sau những gì tuyển Việt Nam đã tạo được từ AFF Cup 2018 và Asian Cup 2019"- ông Nghiêm nói.

Trong khi đó, không chỉ đưa ra mức treo thưởng 4 tỷ đồng trước trận gặp Shandong Luneng ở vòng sơ loại AFC Champions League, ông bầu Đỗ Quang Hiển còn khẳng định Hà Nội FC không sợ bất cứ đối thủ nào.

Theo bầu Hiển, Hà Nội FC giờ không chỉ quyết giành chức vô địch V-League hay cúp quốc gia, mà còn có mục tiêu khát vọng cao hơn. Đó là những giải đấu ở khu vực và châu lục để thể hiện đẳng cấp cũng như tinh thần, ý trí của người Việt Nam.

“Về chuyên môn, chúng ta có thể kém hơn họ một chút. Nhưng các cầu thủ Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng ở thời điểm hiện tại có tinh thần ý chí và bản lĩnh hơn. Tôi nói các cầu thủ hãy tự tin, chơi hết mình, tự tin thì kết quả tốt sẽ đến"- bầu Hiển động viên tinh thần toàn đội trước chuyến làm khách khó khăn.

Gia Phong

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/bong-da/ha-noi-quyet-dau-shandong-luneng-afc-cup-2019-niem-tin-cua-nha-vo-dich-v-league-tintuc430033