Hà Nội ra mắt sân chơi chung cho các startup, doanh nghiệp

Chiều 12/10, Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa TP Hà Nội (Hanoisme) kết hợp với Công ty cổ phần Tập đoàn EDX cho ra mắt dự án không gian làm việc chung Hanoisme Ecomerce Co-working.

Sự kiện được tổ chức chào đón ngày doanh nhân Việt Nam 13/10 của các thế hệ doanh nhân trên khắp cả nước nói chung, đặc biệt là các anh chị doanh nhân trong Hanoisme nói riêng. Tới dự có Tổng Biên tập báo Kinh tế & Đô thị Nguyễn Minh Đức – Phó Chủ tịch Hanoisme, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hanoisme Mạc Quốc Anh, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Năng lượng Khai Minh Nguyễn Văn Dương - Phó Chủ tịch Hanoisme, Tổng Giám đốc Công ty CP M2 Nguyễn Hải Đường – Thường trực Ban Chấp hành Hanoisme, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư Hicon – Ủy viên Ban Chấp hành Hanoisme, Chủ tịch Hội doanh nghiệp quận Long Biên Đào Thị Hương Lan - Ủy viên Ban Chấp hành Hanoisme, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn edX Nguyễn Đình Hùng…

 Các đại biểu tham quan và trao đổi về phương thức hoạt động của không gian chung. Ảnh: Khắc Kiên

Các đại biểu tham quan và trao đổi về phương thức hoạt động của không gian chung. Ảnh: Khắc Kiên

Trong bối cảnh, tài chính vẫn luôn là một bài toán lớn trong doanh nghiệp. Các danh nghiệp có thể lựa chọn giữa việc làm việc thiếu thốn mọi thứ, từ các thiết bị văn phòng đến việc Chủ doanh nghiệp lẫn nhân viên đều làm từ bảo vệ, lễ tân, tạp vụ… hoặc doanh nghiệp đầu tư toàn bộ những khoản đó, nhưng nhiều doanh nghiệp sẽ không sử dụng hết công suất và số tiền bỏ ra có thể khiến bài toán tài chính trở nên khó khăn hơn.

Các đại biểu cắt băng khai trương dự án trước sự chứng kiến của mọi người. Ảnh: Khắc Kiên

Bên cạnh đó, nhiều cơ sở văn phòng cho thuê không đáp ứng được nhu cầu hoạt động của các doanh nghiệp, đặc biệt là đơn vị khởi nghiệp. Chính vì vậy, Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa TP Hà Nội kết hợp với Công ty Cổ phần Tập đoàn EDX cho ra mắt dự án Hanoisme Ecomerce Co-woking. Dự án nhằm tạo ra không gian làm việc, phòng họp, hội trường văn phòng ảo hỗ trợ cho những cá nhân tổ chức bắt đầu khởi nghiệp hoặc làm tự do.

Các đại biểu đã tiến hành kéo thảm đỏ ra mắt tên biển của dự án trước sự chứng kiến của mọi người. Ảnh: Khắc Kiên

Phát biểu tại lễ ra mắt, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hanoisme Mạc Quốc Anh cho biết, Hanoisme Ecomerce Co-working được xây dựng với mục đích hỗ trợ tối đa các doanh nghiệp, các đơn vị, cá nhân khởi nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội. Hanoisme Ecomerce Co-working cung cấp không gian làm việc, chỗ làm việc, phòng họp hội trường văn phòng ảo. Hỗ trợ cho những cá nhân tổ chức bắt đầu khởi nghiệp, đang khởi nghiệp hoặc làm tự do về lĩnh vực khởi nghiệp.

Toản cảnh lễ trao chứng nhận hội viên. Ảnh: Khắc Kiên

Cùng với đó kết nối hợp tác, tăng cường gắn kết giữa các thành viên trong Hiệp hội. Bên cạnh đó, với ưu điểm của mô hình coworking sẽ giúp doanh nghiệp hoạt động với chi phí thấp, sự kết nối cộng đồng, môi trường làm việc thân thiện đa dạng cho các doanh nghiệp mà không bị gò bó khi thuê văn phòng truyền thống thường.

Khẳng định sự khác biệt với các không gian làm việc khác, ông Mạc Quốc Anh “Bên cạnh đó, với vai trò của hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ là đơn vị hỗ trợ cho sự phát triển của startup tại Hanoisme Ecomerce Co-woking. Theo đó, hiệp hội sẽ tổ chức các khóa học tập về thương mại điện tử trong cách mạng công nghiệp 4.0. Từ đó, các startup có thể tự tin xây dựng chiến lược phát triển, đủ sức cạnh tranh các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Tiếp đến các đại biểu đã tiến hành kéo thảm đỏ ra mắt tên biển của dự án và cắt băng khai trương dự án trước sự chứng kiến của mọi người. Nhân dịp này, Hanoisme cũng tổ chức kết nạp cho 10 doanh nghiệp là thành viên của Hiệp hội. Kết thúc sự kiện các đại biểu đã đi tham quan và trao đổi về phương thức hoạt động không gian khởi nghiệp.

Không gian làm việc chung Hanoisme Ecomerce Co-working được đặt trên trụ sở làm việc của Công ty Cổ phần Tập đoàn EDX, trong khuôn viên khách sạn Thắng Lợi (địa chỉ 200 đường Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội). Với chi phí dành cho các startup chỉ từ 119.000 đồng/ngày.

Khắc Kiên

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/ha-noi-ra-mat-san-choi-chung-cho-cac-startup-doanh-nghiep-327351.html