Hà Nội ra quân dẹp cà phê đường tàu đoạn phố Lê Duẩn

Chiều 27/11, lực lượng chức năng đã dựng rào chắn tại hai đầu phố Khâm Thiên và ngõ 222 đường Lê Duẩn; nhắc nhở các hộ kinh doanh gây mất an toàn giao thông đường sắt.

Sau khi xóm cà phê đường tàu đoạn Trần Phú - Phùng Hưng bị "cấm" thì xóm cà phê đường tàu mới đoạn Khâm Thiên - Lê Duẩn lại nổi lên đón khách du lịch nước ngoài đến chụp ảnh.

Lực lượng công an, tổ tự quản phường Khâm Thiên phải tiến hành phong tỏa các lối ra vào khu vực giáp đường sắt.

Những quán cà phê mọc ngay bên đường ray thu hút đông khách du lịch.

Tại đoạn giáp đường ray này, hơn mười quán bán cà phê, nước giải khát mới được mở.

Các quán này treo bảng giờ tàu chạy qua để thông báo với du khách.

Lực lượng chức năng phải liên tục nhắc nhở, tuy nhiên nhiều du khách vẫn cố tình đi vào để chụp ảnh

Song song với nhắc nhở du khách, lực lượng cũng tháo dỡ các tấm gỗ, bê tông đặt trong lòng đường ray do người dân tự phát đặt lên.

Trước những giờ tàu chạy qua, khu vực này đông nghịt khách du lịch.

Khách du lịch đứng sát đường ray khi có tàu chạy qua.

Việc khách đứng sát đường ray giơ máy chụp hình rất nguy hiểm, có nguy cơ sơ chạm vào tàu.

Lê Phú/ Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/xa-hoi/ha-noi-ra-quan-dep-ca-phe-duong-tau-doan-pho-le-duan-20191127191112390.htm